VnReview
Hà Nội

Trực tiếp Việt Nam vs Malaysia: Tuyển Malaysia đã tìm ra kế hoá giải lối chơi phản công của Việt Nam

Trực tiếp Việt Nam vs Malaysia: Đội tuyển Malaysia cho rằng trong trận đấu chung kết lượt về tối nay (19h30 ngày 15/12) trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam sẽ chơi lối đá phản công và HLV Tan Cheng Hoe đã chuẩn bị kỹ bài hoá giả lối chơi này của đội tuyển Việt Nam.

Tiền vệ Akram Mahinan cho biết trong buổi họp đội một ngày trước trận, các cầu thủ đã nói sơ lược về chiến thuật chống bài phản công của Việt Nam. Anh cho biết ở trận đấu lượt đi, hai bàn thua của Malaysia bắt nguồn từ sai lầm để mất bóng từ giữa sân quá dễ dàng và để đối thủ phản công quá nhiều.

Còn đối với tiền đạo 24 tuổi gốc Gambia là Mohamadou Sumareh cho biết đội tuyển Malaysia sẽ cố gắng hết sức để đem Cúp về nước vì "sẽ không ai nhớ đến đội hạng nhì". Nhận xét về đối thủ, Mohamadou Sumareh cho rằng các cầu thủ Việt Nam rất khoẻ mạnh và chắc chắn, dự đoán trận chung kết sẽ chơi phản công. Cầu thủ Việt Nam anh thấy cần phải để ý nhất chính là tiền vệ số 10, tức Nguyễn Quang Hải.

"Anh ấy là người tạo đột biến và quyết định trận đấu. Anh ấy có thể chuyền bóng, có nhãn quan cực tốt và khả năng dứt điểm tuyệt hảo. Chúng tôi phải ngăn chặn Quang Hải bất cứ giá nào", anh nói. Nguyễn Quang Hải đã có 3 bàn thắng tại giải đấu lần này.;

Ở trận đấu này, các cầu thủ sẽ thi đấu tập trung hơn và không để mất bóng ở giữa sân. Các cầu thủ Malaysia cho rằng để đi đến trận chung kết họ đã phải trả giá quá nhiều cho nên không dễ dàng để vuột mất chiếc Cúp đã ở trong tầm tay.

Trận chung kết lượt về cúp AFF Cup 2018 sẽ diễn ra tối nay trên sân Mỹ Đình, Hà Nội.

Tuấn Phan

Chủ đề khác