VnReview
Hà Nội

Nhà sáng lập Snapchat chỉ cho con tiếp xúc màn hình 1,5 giờ mỗi tuần

Nhà sáng lập Snapchat, Evan Spiegel và vợ Miranda Kerr chỉ cho phép đứa con 7 tuổi của họ tiếp xúc với màn hình 1,5 giờ mỗi tuần.

Nhà sáng lập Snapchat chỉ cho con tiếp xúc màn hình 1,5 giờ mỗi tuần

Theo Business Insider, Giám đốc điều hành 28 tuổi của Snapchat nói với Financial Times rằng cha mẹ anh đã thực thi chính sách "không có TV" cho đến khi anh "gần như là một thiếu niên".

Spiegel cho biết việc không xem TV khiến cuộc sống ở trường trở nên "khó khăn" nhưng điều này có ý nghĩa tích cực vì anh có thời gian để đọc sách hay làm nhiều việc khác.

Mới đây, Spiegel và vợ Miranda Kerr đã áp dụng thời gian tiếp xúc màn hình cho đứa con 7 tuổi của họ mỗi tuần là 1,5 giờ. Spiegel nói với Financial Times rằng chất lượng của khoảng thời gian tiếp xúc với màn hình quan trọng hơn thời lượng tiếp xúc.

Vị CEO này cho rằng cha mẹ nên giảm thời gian trên màn hình của chính họ hoặc giải thích những gì họ đang làm trên thiết bị để trẻ em biết vì nguyên nhân vì sao chúng nên hạn chế tiếp xúc màn hình.

Bạch Đằng

Chủ đề khác