VnReview
Hà Nội

Đại học Oxford ngừng nhận tài trợ từ Huawei sau nhiều bê bối

Quyết định đưa ra trong bối cảnh dấy lên nhiều lo ngại trong công chúng những tháng gần đây xoay quanh mối quan hệ giữa các đối tác Anh với Huawei.

Đại học Oxford, Anh ngày 17/01 thông báo đã ngừng nhận tài trợ từ tập đoàn công nghệ Huawei Technologies- nhà cung cấp thiết bị mạng viễn thông hàng đầu thế giới, sau khi xem xét mối quan hệ của tập đoàn này với chính phủ Trung Quốc.

Hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của Đại học Oxford cho hay, trường đại học này đã quyết định hôm 8/1 vừa qua rằng sẽ không theo đuổi các cơ hội tài trợ mới từ Huawei vào thời điểm hiện tại.

Quyết định này đã được đưa ra trong bối cảnh dấy lên nhiều lo ngại trong công chúng trong những tháng gần đây xoay quanh mối quan hệ giữa các đối tác Anh với Huawei.

"Đại học Oxford đã quyết định sẽ không theo đuổi các cơ hội tài trợ mới từ tập đoàn Huawei hoặc các công ty nhóm liên quan với Huawei. Quyết định này được đưa ra do những lo ngại công khai trong những tháng gần đây xung quanh quan hệ đối tác của Anh với Huawei ", người phát ngôn của trường Oxford nói trong một tuyên bố được trích dẫn bởi tờ The Independent.

Một người phát ngôn của Huawei cho biết họ đã không được thông báo về quyết định của Đại học Oxford và chỉ biết đến thông tin này khi nó xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.

Huawei đã dành nhiều năm và hàng triệu bảng để hình thành mối quan hệ với một số tổ chức học thuật hàng đầu của Vương quốc Anh, tài trợ cho một loạt các dự án nghiên cứu vào các công nghệ quan trọng bao gồm mạng điện thoại di động và công nghệ âm thanh.

Tuyên bố của Đại học Oxford theo sau báo cáo truyền thông từ Viện nghiên cứu công nghệ công nghiệp Đài Loan (ITRI), cáo buộc các thiết bị Huawei được kết nối với mạng nội bộ có thể gây ra một số "lỗ hổng về an ninh". Cơ quan này sau đó đã ngừng sử dụng các thiết bị do Huawei cung cấp.

Tuy nhiên, theo người phát ngôn, các dự án nghiên cứu trước đó đã ký kết với Huawei vẫn sẽ được duy trì. "Chúng tôi hiện có hai dự án nghiên cứu đang được thực hiện với tập đoàn Huawei, với tổng tài trợ lên đến 692 nghìn bảng Anh (tương đương 899.000 USD ~ 21 tỷ đồng). Cả hai dự án đều được phê duyệt theo quy trình quản lý của trường Đại học trước khi có những cáo buộc liên quan tới Huawei", người phát ngôn Đại học Oxford cho biết.

Được biết, Huawei đã phát động trương chình "Hạt giống tương lai" trên toàn cầu từ năm 2008, đầu tư hàng chục triệu USD vào lĩnh vực đào tạo điện tử với mục đích là "giúp đỡ bồi dưỡng nhân tài công nghệ thông tin trong tương lai", đồng thời thúc đẩy các nước sở tại chuyển giao các công nghệ, xây dựng một cộng đồng kỹ thuật số trên toàn thế giới.

Đến nay, có hơn 20 trường đại học tại Anh và rất nhiều trường đại học khác trên thế giới được Huawei tài trợ để nghiên cứu hàng loạt các công nghệ quan trọng. Tuy nhiên, Huawei gần đây đã vấp phải khá nhiều áp lực từ phương Tây với các cáo buộc "an ninh" liên quan tới việc liên kết "cửa sau" với chính phủ Trung Quốc, điều mà tập đoàn Huawei vẫn luôn phủ nhận.

Vào cuối tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson cũng đã bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về việc Huawei cung cấp mạng lưới 5G ở Anh. Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Anh được đưa ra sau lập luận của người đứng đầu Cơ quan tình báo Anh (MI6), ông Alex Younger, cho rằng London nên quyết định mức độ phụ thuộc vào công nghệ Trung Quốc trong quá trình phát triển mạng lưới 5G ở Anh.

Quang Đại

Chủ đề khác