VnReview
Hà Nội

Tấm vé vào tứ kết của tuyển Việt Nam giúp nhà Đài hốt bạc từ quảng cáo

Một ngày sau chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Jordan tại vòng 1/8 (tối 20/1), Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền hình, trực thuộc Đài truyền hình Việt Nam (VTV) – đơn vị sở hữu bản quyền Asian Cup 2019 trên lãnh thổ Việt Nam đã ra thông báo số 24/2019 về đơn giá quảng cáo các trận đấu tại vòng Tứ kết phát sóng trên kênh VTV5 và VTV6.

giá quảng cáo truyền hình asian cup 2019

Cụ thể, với trận Tứ kết có sự xuất hiện của tuyển Việt Nam, doanh nghiệp phải bỏ ra 400 triệu đồng để bù lại 10 giây chạy quảng cáo trên sóng truyền hình. Số tiền cho 15 giây, 20 giây và 30 giây lần lượt là 480 triệu, 600 triệu và 800 triệu đồng.

Với những trận Tứ kết không có sự xuất hiện của tuyển Việt Nam, mệnh giá được nhà Đài gắn lần lượt là 30 triệu (10 giây), 36 triệu (15 giây), 45 triệu (20 giây) và 60 triệu (30 giây). Mức giá quảng cáo mới này tăng hơn 70% so với các trận đấu tại vòng bảng Asian Cup 2019.

Trước đó, VTV đã thu thấp nhất 175 triệu và cao nhất 350 triệu đồng cho giá quảng cáo trong 3 trận đấu tại bảng D của tuyển Việt Nam.

Trong trận đấu tại vòng 1/8 của tuyển Việt Nam trước Jordan, số tiền quảng cáo được VTV báo giá lần lượt là 300 triệu (10 giây), 360 triệu (15 giây), 450 triệu (20 giây) và 600 triệu đồng (30 giây).

VTV chính thức có bản quyền Asian Cup 2019 từ tháng 9/2018 nhưng số tiền không được tiết lộ.

Việc đội tuyển tiến sâu là cơ hội để nhà Đài kiếm thêm những hợp đồng chạy quảng cáo khác để bù lại số tiền bỏ ra mua bản quyền.

Tất cả con số chỉ mới dừng lại tại vòng Tứ kết. Dĩ nhiên, nếu thầy trò HLV Park Hang-seo lọt vào sâu hơn của giải đấu như bán kết, thậm chí là chung kết, VTV sẽ có báo giá khác và số tiền có khả năng tăng mạnh.

Đối thủ của tuyển Việt Nam tại trận Tứ kết Asian Cup 2019 là Nhật Bản – đội bóng đã đánh bại Saudi Arabia với tỉ số 1-0. Trận đấu được diễn ra lúc 20h (theo giờ VN) tối 24/1 trên sân Al Maktoum và được VTV6 trực tiếp.

Chủ đề khác