VnReview
Hà Nội

Vừa sạc vừa dùng điện thoại, thiếu niên 13 tuổi phải cắt cụt cả bàn tay

Một thiếu niên 13 tuổi ở Nghệ An vừa phải vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng bàn tay trái dập nát cùng vết thương hai bên mắt do dùng điện thoại (iPhone) khi đang sạc pin và điện thoại bất ngờ phát nổ.

Bàn tay trái của thiếu niên này đã bị dập nát sau vụ nổ. Ảnh do bệnh viện Việt Đức cung cấp

Chỉ trong vòng hơn một tháng qua, tại Việt Nam đã có tới 3 trường hợp điện thoại phát nổ do vừa dùng vừa sạc pin.

Theo các bác sĩ, nạn nhân lần này là một thiếu niên 13 tuổi ở Nghệ An, vào viện ngày 22-2 trong tình trạng bàn tay trái dập nát, hai bên mắt bị thương và xuyên qua nhãn cầu có dị vật nội nhãn.

Các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhân, đồng thời phối hợp điều trị vết thương ở hai bên mắt. Tuy nhiên, do bàn tay trái đã bị dập nát hoàn toàn nên kíp mổ buộc phải cắt cụt bàn tay của em.

Đến ngày 25-2, vết thương tay của bệnh nhân đã ổn định. Thiếu niên này sau đó được chuyển sang Bệnh viện Mắt trung ương.

Để tránh những tai nạn không đáng có, các bác sĩ khuyến cáo người dùng không nên vừa sạc vừa sử dụng điện thoại, đồng thời nên sử dụng phụ kiện sạc cáp chính hãng, không sử dụng hàng "lô" giá rẻ kém chất lượng.

VH

Chủ đề khác