VnReview
Hà Nội

Google gỡ hơn 2 tỷ quảng cáo vi phạm trong năm 2018

Theo báo cáo Google Bad Ads Report 2018, có 2,3 tỷ quảng cáo đã bị gỡ bỏ trong năm ngoái do vi phạm chính sách của Google.

Google Chrome sẽ chặn quảng cáo gây khó chịu

Điều đó đồng nghĩa với 6 triệu quảng cáo bị gỡ mỗi ngày. Lượng tài khoản vi phạm bị chấm dứt là 1 triệu, gấp đôi so với năm 2017.

Theo Android Authority, các "quảng cáo xấu" theo Google là "quảng cáo gây hiểu nhầm, không phù hợp hoặc quảng cáo độc hại" vi phạm chính sách và nguy hiểm đến người dùng. Sử dụng thuật toán máy học được cải tiến, hãng đã xác định và chấm dứt gần 1 triệu tài khoản vi phạm, 734.000 nhà phát hành và lập trình ứng dụng khỏi mạng lưới quảng cáo và gỡ hoàn toàn quảng cáo khỏi 1,5 triệu ứng dụng. Google cũng gỡ 1,2 triệu webpage, hơn 22.000 ứng dụng và gần 15.000 website khỏi mạng lưới quảng cáo do đưa nội dung sai lệch, thù địch và nội dung chất lượng kém.

Trong thời gian tới, Google sẽ bổ sung phần quản lý chính sách (Policy Manager) trong Google Ads giúp các nhà quảng cáo luôn tuân thủ chính sách và cảnh báo về các vi phạm phổ biến.

Phúc Thịnh

Chủ đề khác