VnReview
Hà Nội

Từ ngày SVĐ Mỹ Đình giải toả 40 quả cầu đá, Việt Nam đá trận nào thắng trận đó

Trong niềm vui sướng sau khi U23 Việt Nam đè bẹp U23 Thái Lan 4-0;tại vòng loại giải U23 châu Á 2020 đêm qua, nhiều người lại chiêm nghiệm về câu chuyện 'phong thuỷ' và 40 quả cầu đá bị giải toả cách đây vài tháng.

Hồi tháng 12 năm ngoái, BTC trận bán kết AFF 2018 đã quyết định di chuyển 40 quả cầu đá trước khán đài B của sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Khi đó, dư luận đồn đoán rằng đây là việc làm nhằm ủng hộ và lấy may cho đội tuyển Việt Nam trước trận đấu gặp Philippines khi mà trước đó Việt Nam toàn hòa và thua trong các trận bán kết AFF Cup trên sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, BTC trận đấu đã đính chính rằng việc di chuyển 40 quả cầu đá này là để đảm bảo an ninh.

40 quả cầu đá của sân Mỹ Đình được chuyển đi trước trận bán kết Việt Nam gặp Philippines tại AFF Cup 2018.

Và có vẻ giải toả 40 quả cầu đá đã trở nên đúng đắn khi mà kể từ ngày đó các đội tuyển Quốc gia và U23 Việt Nam toàn thắng trong các trận đấu chính thức khi thi đấu trên sân vận động Mỹ Đình và tất cả đều là các trận quan trọng.

Cụ thể, trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2019, tuyển Việt Nam thắng Philippines 2 - 1 tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình và giành quyền lọt vào trận chung kết. Sau đó, đến trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam tiếp tục giành chiến thắng 1 - 0 trước Malaysia và bước lên ngôi vô địch sau 10 năm chờ đợi.

Tiếp theo, tại vòng loại giải U23 châu Á 2020, tuyển U23 Việt Nam thắng cả 3 trận gặp U23 Brunei, U23 Indonesia, U23 Thái Lan lần lượt với các tỷ số 6 - 0, 1 - 0 và 4 - 0 cùng trên SVĐ Mỹ Đình. Đặc biệt với trận thắng 4 - 0 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan thì đây được xem là chiến thắng đậm nhất lịch sử đối đầu giữa nền bóng đá 2 nước ở cấp độ U23 và đội tuyển Quốc gia.

Nhiều người nói vui rằng việc di chuyển 40 quả cầu đá này mang lại may mắn
cho các đội tuyển Việt Nam

Nhiều người nói vui rằng, từ ngày những quả cầu đá trước sân Mỹ Đình được chuyển đi, các đội tuyển của Việt Nam liên tiếp làm nên lịch sử và khen ngợi quyết định có phần mang tính tâm linh này. Trước đó, tuyển Việt Nam toàn hòa và thua trong các trận bán kết AFF Cup trên sân Mỹ Đình. Tiêu biểu như trận bán kết AFF 2014, tuyển Việt Nam thắng 2 - 1 trên sân khách nhưng thua 2 - 4 trên sân Mỹ Đình và bị loại, hay trận bán kết AFF 2016, tuyển Việt Nam thua 1 - 2 trên sân khách và hòa 2 - 2 trên sân Mỹ Đình để rồi cũng bị loại.

T.T

Chủ đề khác