VnReview
Hà Nội

Đội tuyển World Cup nữ của Mỹ được hàng ngàn người hâm mộ chào đón tại quê nhà New York

Vừa qua, mười ngàn người hâm mộ đã đổ ra những con đường tại New York để chào đón nhà vô địch bóng đá nữ thế giới.

Các cầu thủ Mỹ ăn mừng bên ngoài Tòa thị chính New York

Theo BBC, các cầu thủ Mỹ đã đánh bại Hà Lan với tỷ số 2-0 trong trận chung kết vào hôm chủ nhật diễn ra tại Pháp và lên ngôi vô địch lần thứ tư trong lịch sử, đồng thời tái hiện lại chức vô địch của họ vào năm 2015. Bong bóng và một chiếc xe buýt đã được chuẩn bị cho các nữ cầu thủ, họ mặc áo phông đen với dòng chữ "Vô địch thế giới" màu vàng ngang ngực. Chiếc xe buýt đưa các cầu thủ qua các con phố Lower Manhattan để đến buổi lễ tại Tòa thị chính, nơi mà họ sẽ ăn mừng chức vô địch.

Thị trưởng New York, ông Bill de Blasio đã chia vui cùng các cầu thủ và trao tặng chiếc "chìa khóa thành phố" tại Tòa thị Chính. Một số người hâm mộ đã hô vang "trả lương công bằng" khi các nữ cầu thủ bước lên sân khấu, thực tế thì đội tuyển nữ đã lên tiếng yêu cầu Liên Đoàn bóng đá Mỹ phải trả lương cho họ ngang bằng với các đồng nghiệp nam.

Hôm thứ ba, Megan Rapinoe, vua phá lưới của giải và đồng thời là chủ nhân của quả Bóng Vàng, đã nói rằng cô tin sẽ không có cầu thủ nào trong đội đến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. "Tôi sẽ không đi, và mọi đồng đội của tôi cũng đã thống nhất với nhau rằng chuyện đó sẽ không xảy ra", Rapinoe trả lời với tờ CNN.

"Tôi không nghĩ có ai trong nhóm sẽ hứng thú với việc bị vay mượn thành công mà chúng tôi đã nỗ lực xây dựng, những thứ chúng tôi đã phải đấu tranh vì cách chúng tôi sống, tôi không nghĩ rằng chúng tôi muốn bị quản lý hay đút lót bởi chính quyền này", Rapinoe nói.

Sau đây là một số khoảnh khắc mà BBC ghi lại được:

Megan Rapinoe, vua phá lưới của giải đấu và là cầu thủ hay nhất giải, tạo dáng với chiếc cúp vô địch thế giới

Đội tuyển Mỹ đã thắng tất cả 7 trận tại World Cup nữ

Đội tuyển Mỹ tiến tới Tòa thị chính New York cho phần chính của lễ ăn mừng

Alex Morgan, người đã ghi 6 bàn tại giải trong đó có 5 bàn được ghi trong trận với Thái Lan, đang phỏng vấn với báo chí

Megan Rapinoe có vẻ bị sốc bởi số lượng người hâm mộ chào đón họ

Đội tuyển Mỹ đã vô địch World Cup nữ vào các năm 1991, 1999, 2015 và 2019

Người hâm mộ ở mọi lứa tuổi xếp hàng tại các con phố của New York để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Mỹ

Đội tuyễn Mỹ là đội tuyển thành công nhất trong lịch sử World Cup nữ

Rapinoe là một trong những cầu thủ đã giao lưu với người hâm mộ tại cuộc diễu hành tại Tòa thị chính

Lễ diễu hành chào đón các nhà vô địch thế giới

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ca ngợi đội bóng và gọi họ là "nguồn cảm hứng mạnh mẽ"

;                                                 Ngô Hiếu

Chủ đề khác