VnReview
Hà Nội

Người Nhật kỳ công, đúc huy chương Olympic 2020 từ vàng bạc lấy trong 80 tấn rác thải điện tử

Tất cả đều tái chế từ thiết bị điện tử cũ bị vứt đi, được đóng góp từ các hộ gia đình trên khắp Nhật Bản.

Theo Engadget, ban tổ chức Thế vận hội Olympic 2020 và Thế vận hội cho người khuyết tất Paralympic 2020 tại Tokyo (Nhật Bản) vừa giới thiệu bộ huy chương cho sự kiện.

Huy chương luôn là phần quà xứng đáng cho nỗ lực tập luyện của các vận động viên trong suốt nhiều năm. Chiếc huy chương Olympic 2020 còn đặc biệt hơn khi chúng làm từ vật liệu tái chế từ các thiết bị điện tử cũ.

Từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2019, mọi người dân trên khắp Nhật Bản đã quyên góp những thiết bị điện tử mà họ không dùng nữa. Ban tổ chức sẽ lấy vàng, bạc và đồng từ chúng để sản xuất bộ huy chương này.

Ban tổ chức cho biết đã trích được 32kg vàng, 3.500kg bạc và 2.200kg hợp kim đồng (95% đồng và 5% kẽm) từ 78.985 tấn rác thải điện tử, trong đó có 6,21 triệu chiếc điện thoại được quyên góp trên khắp cả nước.

Phúc Thịnh

Chủ đề khác