VnReview
Hà Nội

Chùm ảnh lột tả không khí tẩy chay Nhật Bản tại Hàn Quốc, hàng ngàn người biểu tình

Người dân Hàn Quốc đang trở nên đồng lòng hơn bao giờ hết. Thu hút mọi tầng lớp và lứa tuổi tham gia, phong trào tẩy chay Nhật Bản nay đã trở thành biểu tình quy mô lớn.

Căng thẳng giữa hai nền kinh tế hàng đầu khu vực đang leo thang chóng mặt. Tòa án Tối cao Hàn Quốc đưa ra phán quyết yêu cầu các công ty Nhật bồi thường, thậm chí có thể tiến tới bán tài sản tịch thu bao gồm cả bằng sáng chế. Còn phía Nhật Bản phản đối bằng cách hạn chế xuất khẩu vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc, chuẩn bị rút tên quốc gia này khỏi danh sách ưu tiên có thể làm ảnh hưởng đến hơn 1.000 mặt hàng. Hàn Quốc thì chuẩn bị kiện ra tổ chức WTO trong khi Nhật đã triệu đại sứ để phản đối.

Căng thẳng Nhật - Hàn đã kích hoạt ngọn lửa tức giận của người dân Hàn Quốc với Nhật Bản

Quan chức hai nước một mặt cố tìm tiếng nói chung để tháo gỡ vấn đề, thậm chí để ngỏ khả năng mời Mỹ làm trung gian hòa giải, mặt khác không ngừng áp dụng các biện pháp mạnh tay đối đầu nhau. Còn phía người dân, có thể nói người dân Hàn Quốc đang đồng lòng hơn bao giờ hết. Họ bày tỏ thái độ phản đối Nhật Bản một cách mạnh mẽ bằng phong trào tẩy chay hàng hóa, du lịch. Thậm chí hàng ngàn người từ các tổ chức dân sự đã đổ ra đường, biểu tình dưới sự giám sát của cảnh sát để phản đối thủ tướng Nhật và chính sách của ông.

Dưới đây là hình ảnh được tờ Korea Times và thông tấn xã Yonhap ghi lại, lột tả bầu không khí bài Nhật ở Hàn Quốc những ngày qua.

Các thành viên một liên đoàn lao động nghỉ làm, tổ chức kêu gọi #BoycottJapan (tẩy chay Nhật Bản)

Người tham gia cho biết, sẽ không giới thiệu và tìm kiếm hàng hóa Nhật giúp khách hàng

Poster tẩy chay dán ngay trước nhà ga Seoul

Tranh biếm họa các nhân vật chính trị cũng có mặt

Các thành viên thuộc công đoàn vận chuyển tuyên bố không giao hàng cho thương hiệu Nhật Uniqlo

Biểu ngữ viết: "Chúng tôi lên án sự trả thù kinh tế từ chính phủ ông Abe mà không chút hối hận về việc làm sai trái của mình trong quá khứ"

Một nhóm các nhà hoạt động chống Nhật khác biểu tình trước tòa nhà Đại sứ quán Nhật Bản cũ, hôm thứ Tư

;Các thành viên của Justice for the Comfort Women lên án chính quyền ông Abe vì không thừa nhận chế độ nô lệ tình dục đối với phụ nữ châu Á, bao gồm cả người Hàn Quốc, bởi binh lính Nhật Bản trong Thế chiến II, cũng như không giúp các nạn nhân bán đảo Triều Tiên lấy lại quyền con người

Bức tượng tượng trưng cho những người phụ nữ Hàn Quốc phải chịu dày vò khi bị Nhật Bản chiếm đóng

Học sinh sáu trường Trung học tại Hàn Quốc tham gia phong trào tẩy chay

Đông đảo người dân Hàn cầm nến ủng hộ phong trào

Băng-rôn tuyên bố tẩy chay hàng hóa Nhật Bản được treo tại một khu chợ truyền thống ở Seoul vào ngày 24 tháng 7 năm 2019

Khoảng 300 công dân tại Suwon, nam Hàn Quốc tổ chức biểu tình yêu cầu Nhật Bản rút lại lệnh hạn chế xuất khẩu, gây khó khăn cho các công ty địa phương

Một người đàn ông đập chiếc xe Lexus mà mình đã sở hữu 8 năm

Hàng chục thương hiệu của Nhật như Canon, Sony, Pioneer, Nissan, Panasonic, Honda,... bị kêu gọi tẩy chay 

Hơn 5.000 người đến từ 596 tổ chức dân sự đã tổ chức biểu tình

Người biểu tình tuần hành tới Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul, yêu cầu ông xin lỗi vì đã đưa ra chính sách hạn chế xuất khẩu

Một người biểu tình cầm biểu ngữ tố cáo chính quyền ông Abe

Chủ đề khác