VnReview
Hà Nội

Hai thiếu nữ nhập viện vì suy thận sau thử thách squat 1.000 lần

Cặp nữ sinh tuổi teen đã được đưa vào viện cấp cứu vì tổn thương gan sau 3 tiếng thi đấu squat.

Theo Live Science, Xiao Tang, 19 tuổi, nguwofi Trùng Khánh (Trung Quốc) đã thực hiện được hơn 1.000 lần squat để giành được phần thắng mặc dù cô "không thường tập thể dục". Squat là bài tập thể dục để tăng cường cơ bắp, đặc biệt là cơ đùi. Người tập phải đứng lên ngồi xuống trụ bằng hai chân và vận dụng một lúc nhiều nhóm cơ khác nhau trên cơ thể như đùi, mông, hông.

Cô gái đã thách thức người bạn thi đấu qua chat video và cả hai đều không muốn là kẻ chiến bại nên squat khoảng 2 đến 3 giờ đồng hồ để xem ai có sức chịu đựng tốt hơn cho đến khi cả hai đều phải nhượng bộ.

squat

Tuy nhiên, cả hai đều không lường được hậu quả của cuộc thách thức khi hôm sau thức dậy họ bị đau chân và nước tiểu có màu nâu. Thấy dấu hiệu bất thường, cô vội vào viện khám. Các bác sĩ chẩn đoán cô bị mắc chứng tiêu cơ vân, một tình trạng nghiêm trọng do chấn thương cơ xương. Các sợi cơ chết - trong trường hợp này là do mức độ tập luyện quá cao - được giải phóng vào máu, có thể dẫn đến suy thận hoặc thậm chí tử vong. Nước tiểu có màu mâu là biểu hiện cơ thể cô không thể loại bỏ chất thải.

Squat

Bác sĩ Li Ning ở trung tâm y tế cho biết mức độ myoglobin (cơ vân bị phân giải cấp) trong nước tiểu của bệnh nhân vượt quá mức đến nỗi máy không đọc được.

Do tổn thương thận có thể gây tử vong, các bác sĩ nhanh chóng chuyển cô đến một bệnh viện lớn hơn để được điều trị chăm sóc đặc biệt.

Chỉ sau đó, khi Xiao gọi cho bạn mình cô mới phát hiện ra bạn cũng đã phải nhập viện với tình trạng tương tự.

Bác sĩ Bruce Cohen, một nhân viên y tế của FBI, nói với Live Science rằng các bài tập thể dục khắc nghiệt gây ra tình trạng này là rất hiếm. Ông cho rằng squat thường không nguy hiểm nhưng có khả năng các cô gái đã cố gắng vượt quá giới hạn thể chất của họ. Ông khuyên: "Hãy lắng nghe cơ thể của bạn. Đừng ngu ngốc".

Hồng Thúy

Chủ đề khác