VnReview
Hà Nội

Mỹ: Bị bắt vì hối lộ nhân viên nhà mạng mở khóa hàng triệu smartphone

Đây không phải lần đầu trường hợp này xảy ra, nhưng là vụ việc có quy mô lớn nhất.

Mới đây, chính quyền Mỹ đã buộc tội công dân Muhammad Fahd từ Pakistan do đã hối lộ nhân viên nhà mạng AT&T chi nhánh Bothell, Washington để mở khóa điện thoại bất hợp pháp.

Theo Engadget, Fahd còn chỉ đạo nhân viên AT&T cài mã độc lên những chiếc điện thoại để thu thập thông tin người dùng trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2017. Một nhân viên đã được Fahd hối lộ 428.500 USD, với một số giao dịch thậm chí còn được thực hiện trực tiếp.

Fahd bị bắt tại Hồng Kông từ tháng 2/2018 nhưng mới được dẫn độ về Mỹ vào ngày 2/8/2019. Fahd đang đối mặt với 5 cáo buộc liên quan đến lừa đảo qua điện thoại (wire fraud), 5 cáo buộc vi phạm Luật Du lịch, âm mưu vi phạm Đạo luật Lừa đảo - Lạm dụng Máy tính và 4 tội danh liên quan đến liên kết, truy cập và phá hỏng hệ thống máy tính được bảo vệ.

Tuy không phải lần đầu trường hợp này xảy ra, đây là vụ việc có quy mô lớn nhất. Được biết nhân viên AT&T đã mở khóa hàng triệu thiết bị, giúp Fahd thu về hàng triệu USD.

Phúc Thịnh

Chủ đề khác