VnReview
Hà Nội

Chiêm ngưỡng 11 du thuyền đắt giá nhất thế giới

Sắm du thuyền là sở thích của giới siêu giàu, trong đó có CEO Amazon Jeff Bezos hay Ann Walton Kroenke, người thừa kế gia sản Walmart.

Với khối tài sản kếch xù, đừng bất ngờ nếu thấy các tỷ phú chi hàng triệu, thậm chí là hàng tỷ USD cho những chiếc du thuyền xa xỉ để giải trí với những tiện nghi như bể bơi, sân bóng rổ, phòng hòa nhạc...

Đây là 11 chiếc du thuyền đắt nhất thế giới được trang Business Insider tổng hợp.

Du thuyền Aquila của người thừa kế Walmart, bà Ann Walton Kroenke. Với giá trị ước tính 150 triệu USD, chiếc du thuyền cao 85 mét được nhìn thấy trên vùng biển xã Antibes (Pháp) trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes tháng 5 vừa rồi

Đồng sáng lập Microsoft Paul Allen từng sở hữu du thuyền Octopus với giá 200 triệu USD. Chiếc thuyền có 41 phòng, bể bơi, 2 máy bay trực thăng, rạp chiếu phim, sân bóng rổ và phòng thu âm. Nó cũng từng xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes cách đây 3 tháng

Al Mirqab, chiếc du thuyền trị giá 250 triệu USD có sức chứa 24 người sở hữu bởi cựu Thủ tướng Qatar, Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani. Từng đoạt giải Motor Yacht of the Year 2009, du thuyền có 2 dãy phòng VIP, mỗi phòng có nhà tắm, phòng khách và phòng ngủ đôi

Du thuyền The Dilbar được chế tạo cho tỷ phú người Nga, Alisher Usmanov với chi phí 256 triệu USD có 2 sân đậu trực thăng, một bể bơi trong nhà và không gian 3.800 mét vuông

Chiếc du thuyền Al Said với chi phí 300 triệu USD được chế tạo vào năm 2008 cho Quốc vương Oman. Với chiều dài 155 mét, đây là một trong những du thuyền dài nhất có mặt trong danh sách. Không có nhiều thông tin về du thuyền, chỉ biết rằng nó có một phòng hòa nhạc với sức chứa 50 dàn nhạc

Siêu du thuyền Dubai trị giá 400 triệu USD này dài 162 mét, hiện thuộc sở hữu bởi Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng UAE, Emir của Dubai. Siêu du thuyền này có hồ bơi, sân bay trực thăng với phòng ngủ dành cho 24 người

Andrey Melnichenko, một nhà tài phiệt người Nga đang sở hữu du thuyền Motor Yacht A với giá 400 triệu USD. Du thuyền có 7 cabin chứa được 14 người, 3 bể bơi với một bể có sàn bằng kính

Du thuyền Serene được mua với giá 560 triệu USD vào năm 2015 bởi Thái tử Ả-Rập Xê Út Mohammed bin Salman. Đây là du thuyền lớn nhất từng đi vào vùng biển Italy

David Geffen, ông trùm trong ngành giải trí sở hữu du thuyền Rising Sun từ năm 2010 với giá 590 triệu USD. Du thuyền dài 138 mét chứa đủ sân bóng rổ, phòng ngủ 18 khách

Chủ của du thuyền Azzam trị giá 600 triệu USD này vẫn chưa lộ diện, nhưng nhiều thông tin cho rằng nó thuộc về hoàng gia Abu Dhabi (UAE). Chiếc du thuyền được cho là có tàu ngầm riêng với hệ thống tên lửa phòng thủ

Du thuyền Eclipse trị giá 1,9 tỷ USD đã thuộc sở hữu của tỷ phú người Nga Roman Abramovich từ năm 2010. Du thuyền có 2 bãi đậu trực thăng, 24 cabin, vũ trường, 2 bể bơi và nhiều bồn tắm nước nóng

Phúc Thịnh

Chủ đề khác