VnReview
Hà Nội

Nga yêu cầu Google gỡ video biểu tình trái phép

Nga đang có những hành động gây áp lực lên Google để kiểm duyệt các nội dung chính trị ở đất nước này.

Ảnh: The Verge

Theo Reuters, Cơ quan giám sát truyền thông Nga đã yêu cầu Google chấm dứt truyền bá các "sự kiện bất hợp pháp" trên nền tảng YouTube.

Cụ thể, hàng chục ngàn người đã tham gia cuộc biểu tình được cho là lớn nhất nước Nga trong 8 năm qua. Cuộc biểu tình được nhiều kênh YouTube phát trực tiếp.

Cơ quan này cho biết một số người đã mua các công cụ quảng cáo từ YouTube để tuyên truyền trái phép về cuộc biểu tình.

Chính quyền Moscow cảnh báo sẽ xem đây là hành động can thiệp chủ quyền và mang tính thù địch nếu Google không có phản hồi thỏa đáng.

Trong thời gian qua, Nga đã có những hành động cứng rắn như yêu cầu Google loại bỏ một số kết quả tìm kiếm, hay các mạng xã hội phải lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng Nga trong nước.

Google còn là đối thủ chính của công cụ tìm kiếm Yandex do tập đoàn Yandex của Nga phát triển.

Vào cuối năm 2018, Nga đã phạt Google 500.000 Rúp (7.663 USD) do không tuân theo yêu cầu xóa một số kết quả tìm kiếm nhất định.

Phúc Thịnh

Chủ đề khác