VnReview
Hà Nội

Mỹ hoãn áp thuế một số loại hàng từ Trung Quốc đến tháng 12

Đầu tháng này, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố áp thuế lên 300 tỷ USD hàng hóa nhập từ Trung Quốc từ ngày 1/9.

Tuy nhiên, một số mặt hàng như điện thoại di động, laptop, màn hình máy tính, máy game console, một số loại đồ chơi và đèn LED, chỉ bắt đầu chịu thuế từ ngày 15/12.

Theo Engadget, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết đang điều chỉnh lịch trình áp thuế lên các sản phẩm sau quá trình thu thập phản hồi. Động thái sẽ giúp các nhà bán lẻ có thời gian nhập đủ hàng hóa cho mùa mua sắm cuối năm trước khi thuế quan có hiệu lực.

Một số doanh nghiệp Mỹ cho biết chiến tranh thương mại khiến họ gặp bất lợi khi phải tăng giá những sản phẩm chịu thuế, hoặc tự mình bỏ tiền chịu thuế.

Tình hình giữa Mỹ và Trung Quốc không có nhiều tiến triển từ khi cuộc đàm phán thương mại bị đình trệ hồi tháng 5.

Những mặt hàng điện tử chịu thuế quan từ tháng 9 tới gồm máy game thùng (arcade) dùng xu, nhiều loại đồng hồ, máy ghi âm. Một số loại pin và thiết bị lưu trữ cũng có mặt trong danh sách, nhiều khả năng sẽ bắt đầu tăng giá từ tháng tới.

Phúc Thịnh

https://www.engadget.com/2019/08/13/us-tariffs-delayed-phones-consoles-monitors-laptops/

Chủ đề khác