VnReview
Hà Nội

Thời tiết dịp nghỉ lễ 2/9: Bão có thể đổ bộ, mưa dông xuất hiện khắp cả nước

Theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, vào dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay (từ 31/8 - 2/9) cả nước sẽ có mưa dông, một cơn bão dự kiến gây nên thời tiết xấu ở khu vực Bắc bộ, Bắc trung bộ và Thủ đô Hà Nội.

Sáng nay (27/8), áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía Đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Podul. Hồi 07 giờ ngày 27/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 127,0 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 550km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km. Đến 07 giờ ngày 28/8, vị trí tâm bão ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Bão Podul có thể ảnh hưởng đến nước ta vào đúng dịp nghỉ lễ 2/9

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 29/8, vị trí tâm bão ở khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm lại theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 30/8, vị trí tâm bão ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 160km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 72 đến 96 giờ và từ 96 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và còn có khả năng mạnh thêm.

Theo nhận định của trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, cơn bão Podul đang hoạt động ở phía đông Philippines có hình thái phức tạp và có thể sẽ đổ bộ vào nước ta đúng dịp nghỉ lễ 2/9.

Cũng theo nhận định của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết cả nước trong dịp nghỉ lễ 2/9 sẽ có chủ đạo là mưa dông. Cụ thể hơn, phía Tây bắc bộ từ 31/8 - 2/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía đông bắc bộ dịp nghỉ lễ quốc khánh năm nay nhiều khả năng có mưa. Đặc biệt khu vực đồng bằng Bắc bộ vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa thiên Huế trong ngày 31/8 - 2/9 có khả năng có mưa to đến rất to. Trong cơn dông đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, khu vực tây nguyên và nam bộ từ ngày 31/8 - 2/9 có mưa rào vào dông vài nơi, ngày nắng.

Thủ đô Hà Nội trong ngày 31/8 - 2/9 có thể có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

Như vậy, trong 3 ngày nghỉ lễ 2/9, mưa dông có thể xuất hiện khắp cả nước. Đặc biệt khu vực Đông bắc bộ và Bắc trung bộ nhiều khả năng sẽ có bão đổ bộ.

T.T

Chủ đề khác