VnReview
Hà Nội

Samsung Galaxy S5 phát nổ khiến người đàn ông bỏng nặng vùng mặt và cánh tay

Nạn nhân cho biết, chiếc Galaxy S5 của anh bốc cháy bất ngờ trong lúc đang sạc pin.

Có lẽ chúng ta đã không còn lạ với những vụ cháy nổ smartphone và lần này là một vụ việc tương tự với một chiếc smartphone có tuổi đời hơn 5 năm, đó là Galaxy S5.

Theo tờ City News của Canada, một chiếc Galaxy S5 đã bị cháy và gây ra vết bỏng cho chủ nhân. Kunal Sharma, 23 tuổi mắc bệnh loạn dưỡng cơ và chỉ có thể thực hiện được các cử động hạn chế bằng tay.

Khi đó Sharma đang ngồi trong phòng khách và sờ thấy chiếc điện thoại của anh ấm lên bất thường. Vài giây sau khi Sharma gọi cho người chú tới lấy điện thoại, chiếc Galaxy S5 của anh bất ngờ bốc cháy và khiến người đàn ông bị bỏng ở mặt và cánh tay trái.

Theo lời kể của nạn nhân, chiếc điện thoại đang sạc pin ở thời điểm xảy ra sự cố và chủ nhân chiếc máy khẳng định, máy chưa hề qua sửa chữa và tất cả phụ kiện đều là chính hãng từ khi bóc máy.

Sharma chia sẻ: "Chú tôi đã đá nó xuống sàn. Tôi thì đau đớn và không thể thở được. Khói bay khắp nơi, mũi và môi của tôi bị bỏng. Cả cổ và tay cũng vậy. Giờ đây tôi cảm thấy thật sự sợ hãi khi chạm vào các thiết bị điện tử. Tôi còn liên tục mơ thấy ác mộng mỗi đêm nữa. Thậm chí; tôi còn không thể ngủ được vào ban đêm nữa".

Trong khi nguyên nhân của vụ cháy chưa được xác định, Samsung đã tiến hành điều tra nguyên nhân.

Trả lời trước truyền thông, đại diện Samsung khẳng định, hãng đang điều tra để bảo vệ sự an toàn cho khách hàng. Phía Samsung muốn lấy chiếc Galaxy S5 và bộ sạc của máy về để điều tra tuy nhiên chủ nhân chiếc máy từ chối cung cấp.

Trong quá khứ Samsung đã gặp phải sự cố cháy nổ trên Galaxy Note 7 khiến hãng phải bẽ mặt xin lỗi khách hàng và thu hồi lại toàn bộ Galaxy Note 7 đã bán ra thị trường. Sau khi tìm ra nguyên nhân cháy nổ, hãng đã bán lại chiếc máy này với tên gọi Galaxy Note Fan Editon.

Tiến Thanh

Chủ đề khác