VnReview
Hà Nội

Tết Dương lịch 2020 nghỉ mấy ngày?

Chính phủ chưa ban hành lịch nghỉ Tết Dương lịch 2020 nhưng theo quy định của Pháp luật thì dịp lễ này sẽ chỉ được nghỉ 1 ngày làm việc.

Sau lễ Quốc khánh 2/9 thì kỳ nghỉ tiếp theo mà người lao động không phải làm việc là Tết Dương lịch. Hiện tại Chính phủ chưa ban hành lịch nghỉ Tết Dương lịch 2020 nhưng theo quy định tại điều 115 Bộ luật lao động 2012 thì người lao động sẽ được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 1 ngày trong dịp Tết Dương lịch.

Tết dương lịch 2020 rơi đúng vào thứ 4

Xét theo Tết Dương lịch 2020 (ngày 01/01/2020) sẽ rơi vào thứ 4 nên nhiều khả năng người lao động sẽ chỉ được nghỉ làm, hưởng nguyên lương 1 ngày. Điều này bởi thứ 4 không rơi vào cuối tuần nên sẽ không có ngày nghỉ kèm hoặc nghỉ bù.

Quy định của Pháp luật về các ngày nghỉ được hưởng nguyên lương

Theo đúng quy định, lịch nghỉ Tết Dương lịch hàng năm sẽ phải được Chính phủ đồng ý từ đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Số ngày nghỉ của người lao động trong dịp này tùy xem tình hình ngày 01/01 năm đó rơi vào thứ mấy. Như năm 2019, người lao động đã được nghỉ 4 ngày liên tiếp cho dịp Tết Dương lịch. Điều này bởi Tết Dương lịch 2019 rơi đúng vào thứ 3 nên người lao động được nghỉ cả thứ 7 (29/12/2018), chủ nhật (30/12/2018) - ngày nghỉ hàng tuần, thứ 2 (31/12/2018) - ngày nghỉ hoán đổi và thứ 3 (1/1/2019) - ngày nghỉ Tết Dương lịch.

Với việc ngày 01/01/2020 rơi vào thứ 4 thì nhiều khả năng người lao động sẽ chỉ được nghỉ làm việc 1 ngày, hưởng nguyên lương.

T.T

Chủ đề khác