VnReview
Hà Nội

Trực tiếp Việt Nam - Thái Lan tối nay: Thông tin trước trận đấu

Trận đấu giữa Việt Nam - Thái Lan tối nay (5/9) rất quan trọng trong chiến dịch hiện thực hóa 'giấc mơ World Cup' cũng như vị trí trên bảng xếp hạng FIFA của cả 2 đội bóng.;

Tình hình trước trận đấu của 2 đội bóng

Khi thất bại trước Việt Nam ở King's Cup 2019, HLV khi đó của Thái Lan là ông Sirisak Yodyardthai tỏ ra không phục và hẹn ngày tái đấu tại vòng loại World Cup 2022. Ông không thừa nhận Việt Nam ở vị trí số 1 Đông Nam Á và cho rằng Thái Lan có thể thắng Việt Nam ở lần gặp tiếp theo. Một phần lớn trong lý do người Thái biện minh cho thất bại là bởi khi đó trong đội hình của họ không có ngôi sao Chanathip Songkrasin vì chấn thương.

Để rồi, đúng như HLV Sirisak Yodyardthai mong muốn, kết quả bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 lại đưa Việt Nam và Thái Lan vào một bảng đấu. Tuy nhiên, lần này người ngồi vào ghế HLV trưởng của 'voi chiến' lại là ông Akira Nishino - người từng dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản tại World Cup 2018. Đặc biệt hơn, liên đoàn bóng đá Thái Lan quyết định trả lương cho vị HLV nổi tiếng này lên tới 30 triệu baht (gần 1 triệu USD) mỗi năm - một con số không tưởng với các HLV tại khu vực Đông Nam Á. Nhắc lại điều này để thấy người thái quyết tâm phục thù chúng ta như thế nào. Trận đấu gặp Việt Nam tối nay chính là màn ra mắt của nhà cầm quân người Nhật Bản.

Trước giờ thi đấu, tân HLV trưởng của Thái Lan vẫn cho rằng đội bóng của ông không đáng thua ở King's Cup. Ông cho biết: 'Trận đấu ở King's Cup 2019 Thái Lan không phải là đội bóng yếu hơn. Chúng tôi kiểm soát bóng tốt chỉ có điều khả năng dứt điểm ở khu vực 1/3 sân đối phương có vấn đề và không thể ghi bàn'. Tại trận đấu tối nay, Thái Lan sẽ có sự trở lại của những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, đặc biệt là Chanathip Songkrasin. Nhiều khả năng họ sẽ ra sân với 1 tiền đạo cắm duy nhất là Supachai Jaided và có các tiền đạo ảo như Chanathip và Supachok hỗ trợ. Ở hàng phòng ngự, 'voi chiến' nhiều khả năng vẫn ra sân với những gương mặt quen thuộc như Teerathon, Pansa Hemviboon và Manuel Tom. Duy nhất chỉ có vị trí hậu về trái vốn dĩ là của cầu thủ gốc Việt Tristan Do nhiều khả năng sẽ rơi vào tay Rarubadin. Thủ môn Kawin Thamsatchanan - người mắc sai lầm trong trận gặp Việt Nam ở King's Cup nhiều khả năng sẽ bị thay thế bởi Siwarak Tedsungnoen.

Tuyển Việt Nam đương nhiên rất tự tin trước trận gặp Thái Lan. Đội bóng của chúng ta hiện đang chơi rất ấn tượng, các cầu thủ có phong độ cao và đặc biệt là tâm lý sợ người Thái trước đây đã không còn. HLV Park Hang Seo biết những gì người Thái đang chuẩn bị và dường như đã có phương án để đối phó. Ông tự tin khẳng định rằng Việt Nam không ngại và có thể chơi sòng phẳng với Thái Lan. Tinh thần ấy không chỉ có ở trận đấu trước mắt mà còn ở tương lai xa nữa.

Trước trận đấu, tuyển Việt Nam đã chốt danh sách chính thức 23 cầu thủ tham gia. Theo đó, tiền đạo Hà Minh Tuấn đã bị loại bởi chưa hồi phục hẳn chấn thương. Chúng ta sẽ an tâm hơn ở 2 bên cánh khi Trọng Hoàng và Văn Hậu đã kịp bình phục và sẵn sàng cho trận đấu tối nay. Trên hàng công, nhiều khả năng Anh Đức và Công Phượng sẽ là những cái tên được điền vào danh sách thi đấu. Hỗ trợ cho họ có thể là Hùng Hũng, Quang Hải và Đức Huy. Bộ ba trung vệ của Việt Nam vẫn sẽ là những cái tên quen thuộc đó là Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng.

Những thông tin trước trận đấu

Theo quy định của FIFA, cổ động viên của đội khách sẽ chỉ được chia 8% số ghế ngồi. Với sức chứa 25.000 chỗ ngồi của sân Thammasat thì CĐV Việt Nam sẽ chỉ có thể sở hữu tối đa 2.244 số vé để vào sân. Với số lượng ít ỏi như vậy, không có gì lạ khi vé chợ đen của trận đấu đang gấp 8-9 lần giá gốc. Theo thông báo chính thức, vé dành cho CĐV Thái Lan có 3 mệnh giá là 200, 350 và 500 bath (khoảng từ 150.000 - 400.000 đồng). Vé dành cho CĐV Việt Nam có giá lên tới 650 bath (khoảng 490.000 đồng).

Dù có liên tiếp thắng lợi ở các cấp độ đội tuyển trong 2 năm qua cũng như vừa vô địch AFF 2018 nhưng không hiểu sao các nhà cái vẫn đánh giá Việt Nam thua kém Thái Lan. Theo đó, hiện tại tỷ lệ mới nhất đang là Thái Lan chấp Việt Nam nửa trái (0:1/2). Ngoài ra, các nhà cái cũng nhận định đây sẽ là trận đấu có nhiều bàn thắng. Tỷ lệ cược bàn thắng của trận đấu này là 2:1/4 (2,25 bàn). Người cược tài sẽ thắng nếu trận đấu có nhiều hơn 3 bàn và ngược lại.

Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan tối nay không chỉ quan trọng trong chiến dịch hiện thực hóa 'giấc mơ World Cup' mà còn ảnh hưởng đến vị trí trên bảng xếp hạng FIFA của 2 đội bóng. Hiện nay Việt Nam đang đứng ở vị trí 97 FIFA với 1232 điểm. Trận đấu tối nay thuộc vòng loại World Cup và có hệ số là 25. Nếu giành chiến thắng, tuyển Việt Nam sẽ được cộng 10,9 điểm và giữ vững được vị trí của mình. Nếu thua, tuyển Việt Nam sẽ bị trừ tới 14,1 điểm và nhiều khả năng sẽ bị 'đá bay' khỏi top 100 trên bảng xếp hạng FIFA. Nếu hòa, tuyển Việt Nam sẽ bị trừ 1,6 điểm bởi Thái Lan đang xếp dưới chúng ta trên bảng xếp hạng FIFA.

Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) và Đài truyền hình kỹ thuật số VTC là đơn vị nắm giữa bản quyền phát sóng trực tiếp các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Như vậy, để theo dõi trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan, người hâm mộ có thể xem qua các kênh: VTC1, VTC2, VTC3, VTC9, VOVTV; VOV1, VOV2, VOV3; VOV.VN; VTC News (VTC.VN), VOVMedia, VTCNow; Fanpage Next Sport, Youtube Next Sport.

Ngoài ra, người hâm mộ cũng có thể xem trận đấu giữa Việt Nam qua các kênh sóng: VTV5, VTVCab, HTV Thể thao, THVL,Truyền hình Nhân dân, BTV2 và K+PM.

Đội hình dự kiến:

Việt Nam: Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu, Đỗ Hùng Dũng, Phạm Đức Huy, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Quang Hải.

Thái Lan: Siwarak Tedsungnoen, Narubadin Weerawatnodom, Theerathon Bunmathan, Pansa Hemviboon, Manuel Bihr, Phitiwat Sukjitthammakul, Sarach Yooyen, Thitiphan Puangchan, Supachok Sarachat, Chanathip, Supachai Jaided.

T.T

Chủ đề khác