VnReview
Hà Nội

Hầu hết chúng ta đã đọc sai tên nút X của PlayStation

Đã tồn tại được 25 năm nhưng không phải ai cũng đọc đúng tên nút bấm hình dấu X trên tay cầm máy chơi game Sony PlayStation.

Trong đoạn tweet đăng ngày 8/9, trang PlayStation Anh tiết lộ rằng nút bấm hình dấu X trên tay cầm PlayStation thực chất được gọi là nút chéo (cross) chứ không phải chữ X như nhiều người đọc.

Theo The Verge, người dùng đã tranh cãi về cách đọc tên nút này trong suốt 25 năm, và giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ.

Trên máy chơi game PlayStation, nút chéo được dùng để chọn, xác nhận, còn nút hình tròn (circle) có tác dụng hủy, quay lại trang trước.

Nếu trước giờ vẫn gọi nút chéo là nút X, bạn đừng buồn bởi có đến 81% người dùng gọi như vậy. Trong bài khảo sát trên trang Twitter của PlayStation, có 81% người tham gia trong số 169.000 người cho biết họ gọi nút chéo là nút X, chỉ có 8% chọn đúng và đến 11% gọi nó là "dấu cộng xoay 45 độ".

Còn bạn, bạn gọi nó là nút X hay nút chéo?

Phúc Thịnh

Chủ đề khác