VnReview
Hà Nội

Người Việt lùn thứ 4 thế giới, chiều cao trung bình thấp hơn cả người Campuchia

Tổ chức độc lập của Hoa Kỳ World Population Review (WPR) vừa công bố dữ liệu về sự gia tăng dân số toàn cầu. Trong đó, nổi bật có thông tin người Việt Nam lùn thứ 4 thế giới với chiều cao trung bình của nam giới là 162,1 cm và nữ giới là 152,2 cm.

Theo bảng số liệu do WPR mới công bố, chiều cao trung bình của nam giới trưởng thành Việt Nam chỉ là 162,1 cm; lùn thứ 4 thế giới và chỉ xếp trên các quốc gia Indonesia (158 cm), Bolivia (160 cm) và Phippipines (161,9 cm). Thậm chí,;theo danh sách này, người Việt Nam còn thấp hơn cả Campuchia khi chiều cao trung bình của nam giới nước này là 162,5 cm. Trong top 10 các quốc gia có chiều cao trung bình thấp nhất thế giới còn xuất hiện một số nước khác thuộc khu vực châu Á, châu Phi mà Mỹ Latin với chiều cao trung bình của nam giới trưởng thành lần lượt là: Nepal (163 cm), Ecuador (163,5 cm), Sri Lanka (163,6 cm), Nigeria (163,8 cm) và Peru (164 cm).

10 nước có chiều cao trung bình thấp nhất thế giới

Ở chiều hướng ngược lại, bảng xếp hạng của WPR cũng cho biết những quốc gia có chiều cao trung bình tốt nhất thế giới hoàn toàn ở châu Âu. Người Hà Lan dẫn đầu về độ cao lớn trên thế giới với chiều cao trung bình của nam giới trưởng thành là 183,8 cm, tiếp đến là Montenegro (183,2 cm), Đan Mạch (182,6 cm) và Na Uy (182,4 cm).

Bảng số liệu của WPR cũng cho thấy sự chênh lệch chiều cao khá lớn của người Việt Nam so với các nước ở châu Á. Theo đó, người Hàn Quốc có chiều cao trung bình của nam là 170,7 cm, nữ là 157,4 cm. Nam giới Nhật Bản cao trung bình 172 cm, nữ giới cao trung bình 158 cm. Con số này ở Trung Quốc ở nam và nữ lần lượt là 169 cm và 158 cm.

Theo báo cáo của UNICEF, Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ thấp còi đứng đầu Đông Nam Á với tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi thấp còi chiếm 23,8% với nguyên nhân hàng đầu là do thiếu dinh dưỡng. UNICEF cũng đưa ra con số hơn 230.000 trẻ dưới 5 tuổi ở Việt Nam bị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng hàng năm. Đây là nguyên nhân chính gây ra tình trạng thấp còi và tử vong.

Năm 2013, chính phủ Việt Nam đưa ra một số chương trình về dinh dưỡng và sức khỏe nhằm tăng thể chất người Việt Nam. Dự án này kéo dài đến năm 2030 với giá trị 285 triệu USD và có mục tiêu đưa chiều cao trung bình của nam giới Việt Nam lên mức 168,5 cm và nữ giới là 157,5 cm.

T.T

Chủ đề khác