VnReview
Hà Nội

Nghỉ Tết Canh Tý 2020 kéo dài 7 ngày, bắt đầu từ 29 tháng Chạp

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phê duyệt phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 kéo dài 7 ngày, gồm 5 ngày theo quy định và 2 ngày nghỉ bù.

Lịch nghỉ tết Canh Tý 2020

Cụ thể, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày theo quy định và 2 ngày nghỉ bù (tổng cộng 7 ngày, từ 23/1/2020 đến 29/1/2020 - tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ Tết Nguyên đán này cần lưu ý bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, cá nhân.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Ngọc Hà

Chủ đề khác