VnReview
Hà Nội

Nhà mạng Mỹ bị phạt do 'bóp' băng thông 4G

Nhà mạng AT&T của Mỹ mới đây đã bị phạt 60 triệu USD do bóp băng thông của người dùng gói cước không giới hạn dung lượng.

Cụ thể vào năm 2014, Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) cáo buộc AT&T đã lừa dối khách hàng khi cung cấp gói dung lượng không giới hạn nhưng vẫn "bóp" băng thông khiến tốc độ truy cập sụt giảm.

AT&T cho biết những khách hàng đã đăng ký gói cước không giới hạn trước năm 2011 sẽ được bồi thường một phần chi phí đã đăng ký. AT&T cũng khẳng định không can thiệp vào tốc độ của bất cứ gói cước dung lượng nào trong tương lai.

Theo Engadget, việc bóp băng thông của AT&T đã ảnh hưởng đến hơn 3,5 triệu người dùng trong năm 2014.

Đây không phải lần đầu AT&T dính vào những vụ cáo buộc bóp băng thông Internet. Năm 2015, Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) đã phạt nhà mạng này 100 triệu USD do điều chỉnh giảm tốc độ truy cập Internet của người dùng mà không báo trước. Đây là mức phạt cao nhất mà FCC từng đưa ra tính đến thời điểm đó.

Phúc Thịnh

Chủ đề khác