VnReview
Hà Nội

Soi kèo trận Việt Nam - Thái Lan ngày 19/11

Việt Nam chỉ cần đánh bại Thái Lan trong trận đấu diễn ra ngày 19/11 tới là cơ hội đi tiếp vào vòng loại thứ 3 của World Cup 2022 rất cao. Đó cũng là lý do 'Những chiến binh sao vàng' gần như sẽ dốc toàn lực cho trận đấu này.

Việt Nam và Thái Lan đều có những mục tiêu rất quan trọng cần phải đạt được trong trận đấu tới đây của 2 đội. Ở loạt trận vừa diễn ra tối 14/11, tuyển Thái Lan bất ngờ thua 1 - 2 trước Malaysia trên sân khách trong khi tuyển Việt Nam thắng UAE 1 - 0 trên sân nhà. Điều này khiến tại bảng G hiện nay, đội tuyển Việt Nam đang đứng đầu với 10 điểm sau 4 trận, tuyển Thái Lan xếp thứ 2 với 7 điểm, UAE và Malaysia có 6 điểm lần lượt xếp thứ 3 và 4. Ở loạt trận tiếp theo Việt Nam sẽ tiếp Thái Lan trên sân nhà còn Indonesia làm khách trên sân Malaysia, UAE được nghỉ thi đấu. Nhiều khả năng trên sân nhà thì Malaysia sẽ thắng dễ đội bét bảng đến từ 'đất nước vạn đảo' và khi đó họ sẽ có 9 điểm.

Những kết quả đó đẩy Thái Lan vào thế khó khi họ chỉ còn 1 con đường duy nhất là phải thắng Việt Nam trong trận đấu trên sân Mỹ Đình ngày 19/11 sắp tới. Đội bóng của 'xứ sở chùa Vàng' gần như chắc chắn sẽ phải dồn lên tấn công trong trận đấu tới và khi đó rất dễ rơi vào bẫy phòng ngự phản công sở trường của thầy trò HLV Park Hang Seo. Còn với Việt Nam, nếu thắng Thái Lan, chúng ta sẽ xây chắc ngôi đầu với 13 điểm sau 5 vòng đấu. Điểm số này sẽ ít nhất cách đội đứng nhì 4 điểm (trường hợp Malaysia thắng Indonesia trên sân nhà) trong khi vòng loại thứ 2 chỉ còn 3 trận chưa đá. Khi đó, 1 tấm vé vào vòng trong gần như chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta.

Về kèo của trận đấu này, có lẽ là lần đầu tiên trong nhiều năm gần đây, các nhà cái đánh giá Việt Nam ở cửa trên so với Thái Lan. Cụ thể hơn, đa phần các nhà cái ở châu Á đều đưa ra tỷ lệ kèo Việt Nam chấp Thái Lan 0,25 trái. Đây có lẽ là kết quả của việc tuyển Việt Nam đang có phong độ cao còn Thái Lan vừa thua Malaysia. Nhất là khi trận đấu sắp tới Việt Nam được đá trên sân nhà thì các nhà cái đánh giá chúng ta cao hơn là điều dễ hiểu.

Ngoài ra, trận đấu tới giữa Việt Nam và Thái Lan được nhận định nhiều khả năng sẽ có ít bàn thắng khi tỷ lệ thắng ở các tỷ số thấp là khá ít như 1 - 0 là 5.9; 0 - 1 là 7.1; 0 - 0 là 7.5. Trong khi đó, tỷ lệ thắng;ở các tỷ số cao là rất cao như 0 - 3 là 41, 4 - 0 là 131, 4 - 4 là 201. Điều này là dễ hiểu khi trận đấu sắp tới có tính chất rất căng thẳng và không dễ để có nhiều bàn thắng.

Nhận biết được tầm quan trọng của trận đấu tới, Thái Lan nhiều khả năng sẽ tự bỏ tiền ra để thuê sân tập riêng, thật kín đáo để tránh bị quay lén ở Việt Nam. Đến hiện tại VFF đã xác nhận thông tin này và công bố luôn địa điểm chính là sân của trung tâm bóng đá Viettel.

Như vậy tuyển Thái Lan sẽ không tập ở sân của Liên đoàn như thông lệ mà nhiều đội bóng khác khi đến Việt Nam áp dụng. Trước Thái Lan, UAE cũng không tập sân của VFF mà thuê sân riêng ở Thái Lan để tránh bị lộ bài và cho rằng sân ở đất nước 'xứ sở chùa vàng' tốt hơn Việt Nam. Đáng buồn là dù chuẩn bị kỹ như vậy thì UAE vẫn thua 0 - 1 trước Việt Nam.

Trận đấu rất quan trọng và được coi là 'derby của Đông Nam Á' sắp tới sẽ diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình vào lúc 20h ngày 19/11, tường thuật trực tiếp trên kênh VTC1 và nhiều kênh khác cũng được tiếp sóng.

T.T

Chủ đề khác