VnReview
Hà Nội

Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử được xếp cửa trên so với Thái Lan

Dù xếp trên Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA đã lâu nhưng có lẽ trận đấu ngày 19/11 tới mới là lần đầu tiên Việt Nam thực sự được đánh giá cao hơn đối thủ.

Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Việt Nam đang xếp đầu bảng G với 10 điểm và chưa thua trận nào. Trong khi đó, Thái Lan vừa thua Malaysia với tỷ số 1 - 2 trên sân khách và đứng thứ 2 với 7 điểm. Đến hiện tại, cả về vị trí ở bảng G, vị trí trên bảng xếp hạng FIFA, sự ổn định, phong độ... Việt Nam đều đang hơn Thái Lan. Đặc biệt ở bảng xếp hạng FIFA Việt Nam đang tạm thời hơn Thái Lan tới 20 bậc. Đây chính là những lý do khiến tại trận đấu sắp tới của 2 đội trên sân Mỹ Đình là lần đầu tiên tuyển Việt Nam được các chuyên gia đánh giá cao hơn Thái Lan.

Đồng thời, các nhà cái khắp châu Á cũng đang đánh giá Việt Nam cửa trên so với Thái Lan, với tỷ lệ 0:1/2 (chấp 0,5 trái). Cần phải biết rằng, trong lịch sử không hiểu sao Việt Nam luôn bị các nhà cái đánh giá thấp hơn hoặc chỉ ngang bằng với Thái Lan. Kể cả lúc chúng ta đang rất mạnh còn Thái Lan đang khủng hoảng hay đá trên sân khách hoặc sân nhà thì cùng lắm là Việt Nam chỉ được đánh giá ngang bằng đối thủ. Thậm chí tại King's Cup 2019, dù Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF Cup 2018 còn Thái Lan thiếu vắng ngôi sao số 1 Chanathip thì các nhà cái trên khắp châu Á vẫn đánh giá cửa 2 đội là ngang nhau với tỷ lệ 0:0. Thậm chí, một số nhà cái khi đó vẫn để tỷ lệ kèo là Thái Lan chấp Việt Nam nửa trái.

Điều tương tự cũng xảy ra ở trận lượt đi vòng loại World Cup 2022 mới diễn ra vào tháng 9/2019. Khi đó dù mới thua chúng ta 0 - 1 ở King's Cup nhưng Thái Lan vẫn được đánh giá cửa trên và chấp Việt Nam 0,5 trái.

BLV Quang Huy trong một cuộc phỏng vấn trên Zing cho rằng Việt Nam hiện tại xứng đáng xếp cửa trên so với Thái Lan, khiến đối thủ phải dè chừng. Thực tế CĐV và truyền thông nước này đang rất hoang mang, họ hiểu đây là lúc Việt Nam có nhiều lợi thế chiến thắng. Anh cho biết thêm: 'Trong lịch sử đối đầu giữa 2 nền bóng đá, chưa bao giờ truyền thông Thái Lan e dè khi nói về đội nhà như hiện tại. Và đây cũng là lần đầu tiên, Việt Nam được đánh giá ở cửa trên Thái Lan theo góc nhìn của nhà cái'.

Tuy nhiên, dù được đánh giá ở vị thế cửa trên lại được thi đấu sân nhà nhưng Việt Nam vẫn phải dè chừng đối thủ 'không đội trời chung' của mình. Trong lịch sử, Việt Nam mới thắng Thái Lan duy nhất 1 trận trên sân nhà vào năm 1998 ở Tiger Cup với tỷ số 3 - 0. Sau đó, đội tuyển của chúng ta thường có kết quả không tốt trước đối thủ. Điều này dẫn đến tâm lý có một thời kỳ dài cả cầu thủ và người hâm mộ Việt Nam có hiệu ứng 'sợ người Thái', cứ đá ở giải đấu nào mà có Thái Lan là phải cố gắng tránh đối thủ này cho bằng được.

Thậm chí ở nhiều kỳ Sea Games và AFF Cup liên tiếp mục tiêu của Việt Nam thường là 'lọt vào trận chung kết' chứ không phải là vô địch. Lý do rất đơn giản bởi các chuyên gia và cả cầu thủ cho rằng kiểu gì Thái Lan cũng vô địch ở những giải đấu đó nên mục tiêu lọt vào chung kết và thua Thái Lan là hợp lý. Trận thắng ở giải đấu chính thức gần đây nhất của Việt Nam trước Thái Lan là vào năm 2008 tại chung kết lượt đi AFF Cup 2008 với tỷ số 2 - 1 trên sân khách.

Trước trận đấu được coi là 'sinh tử' sắp tới, HLV Nishino của Thái Lan đã chia sẻ rằng bóng đá Việt Nam chính là tấm gương tốt cho Thái Lan học hỏi. Ông đánh giá cao Việt Nam khi chiến thắng rất nhiều và đạt thành tích cao trong những giải đấu quốc tế. Tuy nhiên, HLV người Nhật Bản vẫn tin khả năng Thái Lan có thành tích tốt và nỗ lực vì mục tiêu lọt vào vòng trong.

Ở chiều hướng ngược lại HLV Park Hang Seo của tuyển Việt Nam cho biết không e ngại khi Thái Lan sắp xếp tập kín để giấu bài. Ông cũng cho rằng ngôi sao của tuyển Việt Nam là Quang Hải không thua kém gì Chanathip bên phía đối thủ. Trước khi trận đấu diễn ra 1 ngày, HLV người Hàn Quốc đã chốt danh sách 23 tuyển thủ được tham gia. Theo đó, Huy Hùng và Hữu Tuấn là 2 cái tên bị loại từ danh sách 25 cầu thủ trước đó.

T.T

Chủ đề khác