Sau cái chết của hai nữ ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Goo Ha-ra và Sulli, người hâm mộ Kpop đã bày tỏ sự lo lắng về hoạt động trực tuyến bất thường của Kim Hee-chul, thành viên ban nhạc nổi tiếng Super Junior, cũng là bạn thân của hai nữ ca sĩ đã quá cố.
Kim, 36 tuổi, đã đặt tài khoản Instagram ở chế độ riêng tư ngay sau khi Goo Ha-ra được phát hiện đã chết trong căn hộ ở Seoul vào Chủ nhật (24/11) và bỏ theo dõi mọi người trên nền tảng này.
Điều này có nghĩa là công chúng không thể nhìn thấy tất cả các bài đăng trên tài khoản của Kim và bất kỳ ai muốn theo dõi Kim trên Instagram sẽ chỉ có thể làm như vậy nếu và sau khi anh chấp nhận yêu cầu theo dõi. Tính đến 9h30 sáng thứ Hai 25/11, tài khoản của Kim có 4,8 triệu người theo dõi.
Vẫn chưa rõ Goo Ha-ra, nữ ca sĩ kiêm diễn viên, đã chết như thế nào. Cảnh sát Seoul cho biết vẫn đang điều tra về cái chết của cô sau khi họ thấy cô bất động trong căn hộ ở Seoul vào khoảng 6 giờ tối Chủ nhật (24/11).
Trước đó, cô đã cố tự tử hồi tháng Năm, sau một cuộc cãi vã công khai với bạn trai cũ là nhà tạo mẫu tóc Choi Jong-bum. Goo từng tố cáo bị Choi hành hung. Phiên tòa hồi tháng 8 đã buộc Choi phạm tội tấn công và đe dọa tung một đoạn phim sex của cặp đôi, mặc dù Choi đã nộp đơn kháng cáo.
Còn Sulli, cựu thành viên của nhóm nhạc nữ K-pop f (x), cũng được tìm thấy đã chết tại nhà vào tháng 10/2019 do tự tử.
Cái chết của cô đã dấy lên lo ngại về những áp lực mà các nghệ sĩ Kpop phải đối mặt, và khiến cuộc tranh luận về các biện pháp nhằm hạn chế hành vi bắt nạt, công kích cá nhân của cư dân mạng, những người thường đăng bài nặc danh.
Không chỉ các ngôi sao nữ, các ngôi sao nam Kpop cũng bị ảnh hưởng bởi áp lực dư luận, công việc. Năm 2017, ca sĩ Kim Jong-hyun, thuộc ban nhạc nam Shinee, đã tự kết liễu đời mình ở tuổi 27. Trong di thư để lại, anh cho biết anh đã bị "bào mòn" bởi chứng trầm cảm.
Chính phủ Hàn Quốc đã chuẩn bị trình lên Quốc hội một loạt dự luật liên quan đến đe dọa trực tuyết. tìm cách ra các dự luật để giải quyết vấn đề đe doạ trực tuyến. Trong đó, có dự luật yêu cầu người dùng tiết lộ tên và địa chỉ IP trực tuyến khi đăng nhận xét trên các cổng trực tuyến như Naver và Daum, trong khi một dự luật khác muốn các cổng này lọc các bình luận độc hại và chặn đăng lên.
Minh Hương