VnReview
Hà Nội

Tiền thưởng kiểu "ăn chơi": Lào thưởng 150 tỷ nếu đội U22 hòa được Việt Nam

Nhật báo Vientaine Time đưa tin Liên đoàn bóng đá Lào sẽ thưởng cho đội U22 của nước này 60 tỷ Kíp Lào (khoảng 150 tỷ đồng) nếu hòa được Việt Nam trong trận đấu sắp tới trong khuôn khổ Sea Games 30.

U22 Lào vừa tạo ra một bất ngờ lớn tại Sea Games 30 khi hòa được một đội bóng mạnh hơn rất nhiều là U22 Singapore trong loạt trận đầu tiên môn bóng đá nam ở bảng B. Ở đó, các cầu thủ đến từ đất nước 'triệu voi' đã thi đấu rất nỗ lực và giữ sạch lưới trong một trận cầu được đánh giá là khó khăn.

Để khích lệ các cầu thủ giữ được phong độ, tiếp đà hưng phấn, tờ Vientaine Time cho biết Liên đoàn bóng đá Lào sẽ thưởng cho đội U22 đang dự Sea Games 60 tỷ Kíp nếu hòa được Việt Nam trong trận đấu vào ngày mai (28/11). Đây được coi là nhiệm vụ rất khó bởi 'những chiến binh sao vàng' được đánh giá rất cao và trong quá khứ thường có kết quả tốt trước Lào ở các kỳ Sea Games. Tuy nhiên, cũng cần phải nói rằng U22 Lào trong thời gian gần đây được đầu tư rất mạnh, thi đấu rất 'lên chân' nên hòa U22 việt Nam không phải là điều không thể.

Nội dung tờ Vientaine Time đăng tải trích lời Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Lào - Viphet Sihachakr có đoạn: 'Liên đoàn bóng đá Lào đã thông qua một phần thưởng nếu đội U22 có thể có được điểm số trước U22 Việt Nam nhằm động viên các cầu thủ. Nếu chúng ta có được bàn thắng trong trận đấu này thì phần thưởng sẽ còn lớn hơn. Người dân Lào đang rất quan tâm đến trận đấu này và cả Sea Games cũng như đặt kỳ vọng đội tuyển U22 Lào có được thành tích cao'.

Như vậy, chỉ cần hòa U22 Việt Nam, đội tuyển đến từ đất nước 'triệu voi' sẽ có được một số tiền thưởng vô cùng lớn. Có thể nói rằng, hòa được U22 Việt Nam tại Sea Games năm nay có vẻ là nhiệm vụ nhiều đội bóng hướng tới. Trước đó, hoàng gia Brunei đã hứa thưởng đội U22 nước này khoảng 350 tỷ đồng nếu hòa được Việt Nam trong trận mở màn bảng B môn bóng đá nam của Sea Games 30. Tuy nhiên, U22 Brunei đã không có khoản thưởng này khi thua U22 Việt Nam tới 0 - 6.

Để chuẩn bị cho Sea Games 30, U22 Lào đã được đầu tư lớn khi có chuyến tập huấn 10 ngày tại Qatar. Có vẻ như những sự chuẩn bị chu đáo cùng lực lượng mạnh lên khiến đội bóng này thi đấu tốt lên trông thấy. Bằng chứng là trong loạt trận mở màn Sea Games, U22 Lào đã hòa được đội bóng được đánh giá mạnh hơn rất nhiều là U22 Singapore.

Về phía tuyển U22 Việt Nam, đội bóng của chúng ta có chiến thắng 6 - 0 trước U22 Brunei trong trận mở màn. Sau trận đấu, HLV của U22 Brunei đã phải thừa nhận rằng U22 Việt Nam quá mạnh, dù đã chủ động chơi phòng ngự nhưng không thể hạn chế bàn thua. Tuy nhiên, cũng cần nói thêm rằng U22 Brunei quá yếu và đã có 'truyền thống' thua đậm chúng ta.

Gặp U22 Lào với U22 Việt Nam trước đây là dễ dàng nhưng giờ thì không. Chúng ta không thể thắng họ quá đậm như trước nữa mà cũng phải cẩn trọng trong việc tiếp xúc trận đấu. Bởi tại vòng loại U23 châu Á, Lào đã có những chiến thắng trước U23 Philippines và U23 Đông Timor cùng với tỷ số 3 - 2.

Nói gì thì nói, trước một U22 Việt Nam quá mạnh, nhiều khả năng U22 Lào sẽ phải chịu thất bại. Việt Nam đang cần tích lũy điểm số trước những đối thủ yếu hơn để có đà tâm lý thuận lợi trước khi gặp những đội bóng mạnh như U22 Singapore, U22 Indonesia và U22 Thái Lan trong bảng.

T.T

Chủ đề khác