VnReview
Hà Nội

15 loài sinh vật nguy hiểm nhất thế giới, con người xếp thứ hai, cá mập cuối bảng

Thì ra, động vật nguy hiểm nhất thế giới không phải là cá mập, sư tử hay thậm chí là con người, mà là một loại sinh vật nhỏ mà chúng ta ít ngờ đến.

Từ trước đến nay, chúng ta cứ nghĩ rằng những động vật nguy hiểm nhất thế giới sẽ nằm đâu đó trong loài săn mồi ăn thịt. Thực tế, hầu hết các trường hợp tử vong do động vật ít khi liên quan tác động trực tiếp của chúng, mà đa phần là những căn bệnh truyền nhiễm mà chúng vô tình lây lan sang con người.

Một vài con số được nêu ra dưới đây sẽ mang tính chất tương đối bởi thông tin khó xác định, vì vậy có thể ước tính sơ bộ. Đồng thời danh sách này liệt kê nhiều loại động vật nguy hiểm khác nhau, nhưng chắc chắn vẫn chưa hoàn thiện.

Dưới đây là top 15 động vật chịu trách nhiệm nhiều nhất cho cái chết của loài người, theo tổng hợp từ trang ScienceAlert. Những kẻ săn mồi đáng sợ nhất lại không nguy hiểm như chúng ta tưởng. Và, đừng đánh giá thấp những loài trông nhỏ bé và yếu ớt.

15. Cá mập: 6 người chết mỗi năm

Mặc dù là loài săn mồi dưới nước nguy hiểm bậc nhất, tuy nhiên số trường hợp ghi nhận cá mập tấn công gây chết người lại khá hiếm. Năm 2014 chỉ có 3 ca tử vong do cá mập tấn công, và năm 2015 là 6.

14. Chó sói: 10 người chết mỗi năm

Xếp thứ 14 trong danh sách này là loài chó sói hoang dã. Chúng ít khi tấn công con người, kể cả những khu vực mà loài này sinh sống. Các báo cáo về tình trạng sói tấn công con người trong vòng 50 năm trước 2002 tại châu Âu và Bắc Mỹ khá hiếm, tuy nhiên vẫn có vài trăm trường hợp con người bị tấn công trong vòng hai thập kỷ qua tại các vùng Ấn Độ, với khoảng 10 vụ mỗi năm.

13. Sư tử: hơn 22 người chết mỗi năm

Ước tính cho thấy số lượng người chết liên quan đến sử tử không cố định mà thay đổi theo từng năm. Một nghiên cứu vào năm 2005 xác định, kể từ những năm 1990, sư tử đã gây nên cái chết cho hơn 563 người – chỉ riêng ở khu vực Tanzania, trung bình 22 vụ mỗi năm.

Những vụ tấn công bởi sư tử vẫn tồn tại ngoài khu vực Tanzania, nhưng khó thống kê chính xác cụ thể.

12. Voi: 500 người chết mỗi năm

Bài viết của tờ National Geographic năm 2005 cho biết loài voi phải chịu trách nhiệm cho hơn 500 người bị giết mỗi năm. Tuy nhiên con số này lại không thấm tháp vào đâu so với số lượng voi đã bị con người săn bắt.

11. Hà mã: 500 người chết mỗi năm

Hà mã được coi là loài động vật nguy hiểm nhất ở châu Phi. Chúng rất hung dữ và thường xuyên gây hại cho con người, đặc biệt khi chúng lật đổ thuyền.

10. Sán dây: 700 người chết mỗi năm

Loài kí sinh trùng này là tác nhân trực tiếp gây ra bệnh nhiễm trùng có tên cysticerosis – nguyên nhân của hơn 700 cái chết mỗi năm.

9. Cá sấu: 1.000 người chết mỗi năm

Loài bò sát lớn và nguy hiểm nhất châu Phi là nguyên nhân gây ra hơn 1.000 cái chết cho con người mỗi năm, theo tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc, tuy nhiên con số cụ thể rất khó xác định.

8. Giun đũa: 4.500 người chết mỗi năm

Theo một nghiên cứu y khoa vào năm 2013, loài giun đũa gây ra bênh nhiễm trùng có tên aschariasis làm hơn 4.500 người chết mỗi năm. Tổ chức Y tế Thế Giới (WHO) cảnh báo rằng nhiễm trùng giun đũa bắt đầu từ ruột non, và ảnh hưởng đến trẻ em nhiều hơn người lớn.

7. Ruồi xê rê: 10.000 người chết mỗi năm

Ruồi xê rê là tác nhân truyền nhiễm ký sinh trùng mang bệnh ngủ châu Phi (sleeping sickness), với các triệu chứng ban đầu như đau đầu, sốt, đau khớp và ngứa. Bệnh nếu không được điều trị kịp thời sẽ gây ra các biến chứng nguy hiểm liên quan đến thần kinh.

Ước tính có khoảng 10.000 ca tử vong do ký sinh từ ruồi xê rê được ghi nhận mỗi năm. Tuy nhiên với sự tiến bộ của y học trong những năm qua, con số này đang có xu hướng giảm.

6. Bọ hút máu: 12.000 người chết mỗi năm

Bọ hút máu mang mầm dịch Chagas, là nguyên nhân gây ra hơn 12,000 cái chết của người mỗi năm. Loài bọ này lây lan mầm dịch này thông qua vết cắn của bọ trên khắp cơ thể, tập trung chủ yếu ở khuôn mặt.

5. Ốc nước ngọt: hơn 20.000 người chết mỗi năm

Cơ thể ốc nước ngọt mang giun ký sinh lây nhiễm cho người mắc một loại bệnh gọi là sán măng, với triệu chứng đau bụng dữ đội, đi phân hoặc tiểu dính máu, tùy thuộc vào khu vực bị ảnh hưởng.

Hàng triệu người mắc bệnh sán măng và WHO ước tính rằng có khoảng 20.000 đến 200.000 ca tử vong liên quan đến sán măng.

4. Chó: 35.000 người chết mỗi năm

Loài chó – đặc biệt với các cá thể mang virus dại – là một trong những tác nhân nguy hiểm nhất ngoài kia, mặc dù có thể phòng ngừa virus bằng việc tiêm vaccine.

Có khoảng 35.000 ca tử vong mỗi năm liên quan đến bệnh dại và trong số đó, 99% là do chó gây ra, theo WHO.

3. Rắn: 100.000 người chết mỗi năm

Rắn là loài bò sát nguy hiểm với một số loài có nọc rất độc, gây ra hơn 100.000 cái chết ở người mỗi năm kể từ năm 2015. Tuy nhiên, thuốc giải độc do rắn cắn lại cực kỳ khan hiếm.

2. Người: 437.000 người chết mỗi năm

Theo Văn phòng Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp;Quốc, có khoảng 437.000 vụ giết người vào năm 2012, khiến con người trở thành loài sinh vật nguy hiểm thứ hai (và là loài động vật có vú nguy hiểm nhất) đối với chính con người.

1. Muỗi: 750.000 người chết mỗi năm

Muỗi là loài hút máu truyền virus từ người sang người, nguyên nhân gây ra nhiều cái chết cho con người nhất.

Theo báo cáo từ WHO, chỉ riêng sốt rét đã chiếm hơn một nửa số ca tử vong do muỗi – tập trung đa số tại khu vực cận sa mạc Sahara. Tuy nhiên tỷ lệ người chết đã giảm trong những năm gần đây: từ năm 2000 đến năm 2015 giảm 37%.

Sốt xuất huyết, một bệnh truyền nhiễm do muỗi khác, đã trở thành tác nhân hàng đầu dẫn đến các trường hợp nhập viện và tử vong ở nhiều trẻ em khu vực các nước châu Á và Mỹ Latinh.

Quang Minh

Chủ đề khác