VnReview
Hà Nội

'Cha đẻ' LMHT phải bồi thường 10 triệu USD vì phân biệt giới tính

Khoảng 1.000 nhân viên sẽ được bồi thường với số tiền phụ thuộc vào thời gian gắn bó với Riot Games.

Hồi tháng 8, công ty đã giải quyết vụ kiện tập thể liên quan đến phân biệt giới tính. Mới đây, nguồn tin từ Los Angeles Times tiết lộ thỏa thuận của Riot Games bao gồm khoản bồi thường 10 triệu USD cho các nhân viên chính thức, nhân viên thuê của cho công ty trong 5 năm qua.

Theo Engadget, khoảng 1.000 nhân viên sẽ được bồi thường với số tiền phụ thuộc vào thời gian gắn bó với công ty. Những nhân viên làm toàn thời gian sẽ nhận nhiều tiền hơn nhân viên thuê.

Văn hóa làm việc "đàn ông là trên hết" và "anh trai" của cha đẻ Liên Minh Huyền Thoại đã bị phanh phui vào năm ngoái sau cuộc điều tra của Kotaku, trong đó mô tả tình trạng phân biệt đối xử với các nhân viên là nữ.

Sau đó, một cựu nhân viên và nhân viên đã kiện Riot Games vi phạm quy định trả lương công bằng của California, cáo buộc công ty không thăng chức, thậm chí còn giáng chức và hủy bỏ các phúc lợi với nhân viên nữ.

Đầu năm nay, hơn 150 nhân viên đã tổ chức biểu tình phản đối động thái yêu cầu tự giải quyết vụ kiện của Riot Games.

Phúc Thịnh

Chủ đề khác