VnReview
Hà Nội

"Soi kèo" trận U22 Việt Nam - U22 Thái Lan ngày 5/12

U22 Việt Nam đang có phong độ rất tốt tại vòng bảng Sea Games 30 với 4 chiến thắng liên tiếp nhưng những ám ảnh trong quá khứ đang khiến người hâm mộ lo lắng về trận đấu gặp Thái Lan sắp tới.

Những người yêu bóng đá Việt Nam chắc chắn không thể nào quên được kỳ Sea Games 29 cách đây 2 năm đầy ám ảnh. Khi đó, chúng ta nằm chung bảng với U22 Thái Lan và 2 đội gặp nhau trong trận cuối cùng vòng bảng ở thế chỉ cần hòa là đi tiếp. Tuy nhiên,;U22 Việt Nam lại thua 'tiểu voi chiến' tới 0- 3 và bị loại ngay từ vòng bảng một cách đầy đáng tiếc. Giải năm đó, Thái Lan lên ngôi vô địch.

Trong lượt trận cuối cùng của bảng B của Sea Games 30, tất cả các trận đấu sẽ diễn ra đồng loạt lúc 15h00 ngày 5/12 nhằm đảm bảo tính khách quan. Xét trên tình hình thực tế hiện nay, 3 đội bóng trong bảng đang tranh chấp 2 chiếc vé vào bán kết gồm có: U22 Việt Nam, U22 Thái Lan và U22 Indonesia.

Trong đó, U22 Việt Nam đang có 12 điểm, hiệu số +13, U22 Indonesia có 9 điểm, hiệu số +11, U22 Thái Lan có 9 điểm, hiệu số +10. Như vậy Indonesia sau trận thắng Brunei 8 - 0 ngày hôm qua (3/12) đã gần như chắc chắn đi tiếp, cơ hội lên đến 99% khi lượt đấu cuối họ chỉ cần thắng Lào với cách biệt 1 bàn là sẽ có vé vào bán kết. U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ có một trận đấu 'sinh tử' khi đối đầu với nhau, đội nào thắng sẽ đi tiếp vào vòng trong.

Như vậy, ở giải năm nay U22 Việt Nam lại gặp U22 Thái Lan ở trận đấu cuối cùng vòng bảng và chỉ cần hòa, thậm chí thua với cách biệt 1 bàn cũng có thể đi tiếp. Còn người Thái giờ đây thì buộc phải thắng Việt Nam với cách biệt lên tới 2 bàn mới chắc chắn lọt vào vòng trong. Tình thế đã đảo ngược so với cách đây 2 năm nhưng nỗi ám ảnh 'thêm 1 lần đau' trước người Thái chắc chắn vẫn hiện về trong nhiều người hâm mộ Việt Nam.

Trong quá khứ, Thái Lan có thể đang có phong độ tốt hoặc không tốt vẫn gây ra khó khăn cho Việt Nam. Đó là cái 'dớp' mà đến thời của HLV Park Hang Seo đội bóng của chúng ta mới có thể hóa giải được. Sea Game 30, Thái Lan đang có phong độ không tốt khi thua Indonesia 0 - 2 ngay trận mở màn và chỉ thắng được Lào 2 - 0 dưới trời mưa bão. Tuy nhiên, trong trận đấu tới ở thế bị dồn vào chân tường, có thể người Thái sẽ vùng dậy để đá 1 trận đấu để đời với U22 Việt Nam, nhất là khi nhiều khả năng chúng ta sẽ thiếu vắng đội trưởng Quang Hải vì chấn thương.

Xét trên phong độ hiện tại, các nhà cái đang đánh giá Việt Nam cao hơn đối thủ. Phần lớn các nhà cái uy tín tại châu Á đưa ra tỷ lệ kèo U22 Việt Nam chấp U22 Thái Lan 0.5 - 1 trái (chủ yếu là 0,5). Trong đó, kèo tài xỉu cả trận là 3 trái - đồng nghĩa với nhận định trận đấu này sẽ có khá nhiều bàn thắng được ghi.

Tại vòng loại U23 châu Á mới diễn ra hồi tháng 3/2019, U23 Việt Nam đã thắng U23 Thái Lan tới 4 - 0. Rất nhiều những cầu thủ góp mặt trong trận đó đang là trụ cột của cả 2 đội tuyển ở Sea Games 30. Chính vì thế, người hâm mộ Việt Nam có quyền hy vọng 1 trận thắng đậm của tuyển U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 15h00 ngày 5/12 tại SVĐ Binan của Philippines, trực tiếp trên kênh VTV5 và VTV6.

T.T

Chủ đề khác