VnReview
Hà Nội

Khả năng nào sẽ khiến U22 Việt Nam bị loại khỏi vòng bảng Sea Games 30?

U22 Việt Nam chuẩn bị có trận đấu được coi là 'sinh tử' với U22 Thái Lan để tìm ra đội bóng có thể đi tiếp vào bán kết môn bóng đá nam Sea Games 30.

Tại bảng B môn bóng đá nam của Sea Games 30, U22 Việt Nam đang có 12 điểm, hiệu số +13, U22 Indonesia có 9 điểm, hiệu số +11, U22 Thái Lan có 9 điểm, hiệu số +10. Như vậy Indonesia sau trận thắng Brunei 8 - 0 ngày hôm qua (3/12) đã gần như chắc chắn đi tiếp, cơ hội lên đến 99% khi lượt đấu cuối họ chỉ cần thắng Lào với cách biệt 1 bàn thắng. Cuộc đua cho chiếc vé còn lại sẽ là của U22 Việt Nam và U22 Thái Lan. Trong đó có những trường hợp xảy ra như sau:

- U22 Việt Nam thắng hoặc hòa U22 Thái Lan: Các cầu thủ của chúng ta sẽ chắc chắn đứng đầu bảng và lọt vào bán kết mà không cần quan tâm đến kết quả của các trận đấu khác cũng như hiệu số bàn thắng/bại đạt được.

- U22 Việt Nam thua U22 Thái Lan với cách biệt 1 bàn: U22 Việt Nam vẫn lọt vào bán kết dù có bằng điểm với đối thủ. Khi đó, hiệu số của Việt Nam là +12 và của Thái Lan là +11. Với kết quả này thì nhiều khả năng Thái Lan vẫn bị loại khỏi Sea Games 30 từ vòng bảng bởi thua hiệu số với cả Việt Nam và Indonesia. Tuy nhiên, kết quả này có thể sẽ khiến 'những chiến binh sao vàng' không giữ được vị trí đầu bảng B.

- U22 Việt Nam thua U22 Thái Lan với cách biệt 2 bàn trở lên: Các cầu thủ của chúng ta gần như chắc chắn sẽ bị loại khỏi giải đấu bởi khi đó hiệu số sẽ là +11 còn Thái Lan là +12. Trong trường hợp này, U22 Việt Nam muốn đi tiếp vào vòng trong thì phải chờ đợi 'người anh em' Lào hòa hoặc thắng U22 Indonesia - một nhiệm vụ gần như là bất khả thi.

Như vậy, U22 Việt Nam sẽ bị loại khi thua U22 Thái Lan từ 2 bàn trở lên. Đây là khả năng không phải không thể xảy ra dù 'những chiến binh sao vàng' gần đây có phong độ rất tốt. Cách đây 2 năm, tại Sea Games 29, người Thái đã trực tiếp 'đá bay' U22 Việt Nam khỏi giải đấu ngay từ vòng bảng với chiến thắng hủy diệt 3 - 0. Chính vì vậy, các cầu thủ U22 Việt Nam phải thi đấu thực sự chắc chắn, cẩn thận để giành được kết quả tốt trong trận đấu sắp tới, nhất là khi đội trưởng Quang Hải đã chắc chắn vắng mặt vì chấn thương.

Nếu lọt vào bán kết với tư cách nhất bảng, các cầu thủ U22 Việt Nam sẽ có khả năng gặp 1 trong 3 đội bóng có khả năng nhì bảng A gồm: U22 Campuchia, U22 Malaysia, U22 Philippines. Còn nếu vào bán kết với vị trí nhì bảng B, đội bóng của chúng ta sẽ chắc chắn gặp U22 Myanmar. Đây là đội bóng đang bất bại tại Sea Games 30, đã thi đấu xong vòng bảng từ ngày 2/12 và chắc chắn nhất bảng A với 10 điểm. Như vậy, U22 Myanmar có tới 5 ngày nghỉ ngơi để gặp đội nhì bảng B ở bán kết diễn ra vào ngày 7/12. Chính vì lẽ đó, U22 Việt Nam cần tránh vị trí nhì bảng B để không phải gặp đội nhất bảng A khi họ có thể lực rất dồi dào, nghĩa là chúng ta cần ít nhất 1 trận hòa trước U22 Thái Lan ở trận đấu tới.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam - U22 Thái Lan trong khuôn khổ bảng B môn bóng đá nam của Sea Games 30 sẽ diễn ra lúc 15h00 ngày 5/11 tại SVĐ Binan của Philippines, tường thuật trực tiếp trên kênh VTV5 và VTV6.

T.T

Chủ đề khác