VnReview
Hà Nội

Kịch bản không ai muốn nhắc đến: Nếu U22 Việt Nam thua Thái Lan, chuyện gì sẽ xảy ra?

Vào lúc 15h00 hôm nay, 5/12, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Thái Lan ở trận cuối bảng B, môn bóng đá nam SEA Games 2019. Ở trận này, chúng ta sẽ vắng Quang Hải vì chấn thương.

Quang Hải dính chấn thương nên khó có khả năng ra sân vào chiều nay.

Có thể nói, U22 Việt Nam đã phải trả giá đắt cho chiến thắng trước U22 Singapore. Ngoài việc đội trưởng Quang Hải bị rách cơ đùi, trung vệ Đức Chiến cũng không thể góp mặt ở trận đấu này do nhận đủ 2 thẻ vàng. Nhiều khả năng Huỳnh Tấn Sinh sẽ thế chỗ Đức Chiến đá trung vệ lệch phải, bên cạnh 2 đồng đội Ngọc Bảo và Thành Chung. Hai bên cánh, Văn Hậu và Tấn Tài coi như chắc suất.

Đá thay vị trí hộ công của Quang Hải nhiều khả năng sẽ là Nguyễn Hoàng Đức. Cầu thủ của Viettel vốn rất đa năng, sẽ di chuyển rộng và tận dụng triệt để những cú nã pháo tầm xa lợi hại. Ở trận đấu gặp U22 Indonesia, Hoàng Đức chính là tác giả của siêu phẩm ấn định chiến thắng cho U22 Việt Nam.

Hoàng Đức sẽ được tin tưởng thay thế Quang Hải

Trên mặt trận tấn công, cựu binh Nguyễn Trọng Hoàng rất có thể sẽ một lần nữa được đôn lên cao trong vai trò tiền đạo lệch phải - vị trí mà anh thường xuyên chơi tại CLB Viettel.

Dù Hà Đức Chinh vừa tỏa sáng với bàn duy nhất vào lưới U22 Singapore, nhưng trong trận cầu căng thẳng trước U22 Thái Lan, thầy Park sẽ cần đến sức càn lướt và khả năng chớp cơ hội xuất sắc của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

Với trận thắng thứ 4 liên tiếp, U22 Việt Nam đạt 12 điểm cùng hiệu số +13, giữ vững khoảng cách 3 điểm với U22 Indonesia có hiệu số +11 và U22 Thái Lan +10.

Tuy nhiên, dù sở hữu thành tích ấn tượng nhất giải, U22 Việt Nam vẫn chưa chắc suất vào bán kết. Nếu U22 Việt Nam thua Thái Lan ở lượt đấu cuối, khi đó hiệu số bàn thắng bại sẽ được xét đến (cùng 12 điểm).

Giả sử đoàn quân Nishino giành chiến thắng với cách biệt 2 bàn (2-0, 3-1, 4-2), còn U22 Indonesia thắng tối thiểu U22 Lào, khi đó U22 Việt Nam sẽ bị loại vì có hiệu số thấp nhất.

Đây có thể xem như kịch bản tồi tệ có thể xảy ra với đoàn quân HLV Park Hang Seo và tất nhiên không người hâm mộ nào muốn điều đó trở thành hiện thực.;Nhưng cần biết rằng, U22 Thái Lan hiện đang bị đẩy vào đường cùng. Đội bóng này sẵn sàng quyết một trận sinh tử với U22 Việt Nam nhằm đạt được mục đích.

Trong trường hợp U22 Thái Lan làm nên kỳ tích thắng U22 Việt Nam theo đúng kịch bản mong muốn. Lúc đó, đoàn quân Park Hang Seo sẽ phải chờ điều kỳ diệu đến từ U22 Lào.

Ở trận đấu cùng giờ, nếu U22 Indonesia không thể đánh bại U22 Lào thì tấm vé vẫn sẽ thuộc về Việt Nam với tư cách nhì bảng B. Bởi nếu chỉ có 1 điểm, đồng nghĩa U22 Indonesia sẽ chỉ có 10 điểm và chắc chắn không thể cạnh tranh hiệu số được nữa.

Thầy Park muốn hạ chứ không phải là hòa Thái Lan

Tuy nhiên, U22 Việt Nam chắc chắn không muốn nhờ cậy đến U22 Lào trong trường hợp này. Hiện U22 Việt Nam đang chiếm nhiều ưu thế nhất khi nắm quyền tự quyết trong tay. Nếu hòa hoặc thắng U22 Thái Lan, đội bóng của HLV Park Hang Seo nghiễm nhiên đứng đầu bảng.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan trong khuôn khổ lượt đấu thứ 5 vòng bảng SEA Games diễn ra chiều nay (5/12) sẽ là lần thứ 5 HLV Park Hang-seo đối đầu với bóng đá Thái Lan chỉ tính riêng trong năm 2019. Và ấn tượng ở chỗ, chiến lược gia người Hàn Quốc chưa từng phải nhận thất bại. Nhưng lúc đó là chúng ta còn có Quang Hải. Còn nhớ lần cuối cùng gặp nhau, Thái Lan phải ngậm ngùi "nuốt đắng" trước thầy trò HLV Park Hang-seo trên sân Mỹ Đình với trận thắng đậm đà đến 4-0 của Quang Hải và các đồng đội.

Ở trận này, chỉ cần hòa U22 Thái Lan, đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ là U22 Campuchia. Nhưng với những người hiểu ông Park, đấy là điều dễ hiểu, bởi trong tay ông, U22 Việt Nam hiện tại đang cực kỳ năng động, và chắc chắn sẽ không có chuyện họ ra sân với tư tưởng cầu hòa trước người Thái.

Nhưng trên tất cả, HLV Park Hang Seo đang rất muốn đánh bại Thái Lan ở cuộc đại chiến sắp tới. Bởi lẽ, đây là cách hoàn hảo nhất để trừ đi mối hiểm họa tại giải đấu, đồng thời trả lại món nợ cũ cách đây 2 năm khi Việt Nam từng thua 0-3 trước Thái Lan để rồi bị loại ở vòng bảng.

Theo Gia đình & Xã hội

Chủ đề khác