VnReview
Hà Nội

Hết Sea Games, năm 2020 Việt Nam có cơ hội 'vô đối' ở những giải đấu nào?

Những giải đấu chính của Việt Nam trong năm 2020 sẽ là VCK U23 châu Á, vòng loại World Cup 2022 và AFF Suziki Cup 2020. Nếu may mắn, Việt Nam còn có thể được dự cả Olympic 2020 ở Tokyo.

Ngay đầu năm 2020, bóng đá Việt Nam sẽ tham dự một giải đấu rất lớn, mang tầm cỡ châu lục đó là VCK U23 châu Á. U23 Việt Nam đang là đương kim Á quân của giải đấu này và nếu bảo vệ thành công được vị trí đó thì điều kỳ diệu sẽ đến với nền bóng đá của chúng ta.

Giải đấu này sẽ được tổ chức từ ngày 8 - 26/1/2020 tại Thái Lan. U23 Việt Nam nằm tại bảng D, khá dễ thở cùng các đội bóng U23 Triều Tiên, U23 Jordan và U23 UAE. Điều đặc biệt là VCK U23 châu Á cũng đồng thời là vòng loại của Olympic 2020 tại Tokyo. Các đội bóng nằm trong top 3 của giải đấu này sẽ được quyền đại diện cho châu Á tham dự Thế vận hội 2020 - Đại hội thể thao lớn nhất hành tinh.

U23 Việt Nam hiện đang là đương kim Á quân của giải U23 châu Á và như vậy nếu giữ nguyên được thành tích đó trong giải đấu sắp tới thì chúng ta sẽ lần đầu tiên có đội bóng góp mặt ở Olympic. Khi điều này xảy ra, đây sẽ là một kỳ tích 'vô tiền khoáng hậu' của nền bóng đá nước nhà. U23 Việt Nam sẽ bắt đầu VCK U23 châu Á vào ngày 10/1 gặp UAE, sau đó là các trận gặp Jordan và Triều Tiên lần lượt vào các ngày 13/1 và 16/1.

Sau khi VCK U23 châu Á kết thúc, đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ đến với các trận đấu thuộc vòng loại thứ 2, World Cup 2022 khu vực châu Á. 3 trận đấu còn lại của 'những chiến binh sao vàng' ở bảng G bao gồm gặp Malaysia trên sân khách vào ngày 31/3/2020, tiếp Indonesia tại Mỹ Đình vào ngày 4/6 và gặp UAE trên sân khách vào ngày 9/6.

Hiện tại, tại vòng loại thứ 2 của World Cup 2022, Việt Nam đang có 11 điểm, đứng đầu bảng G và tràn đầy cơ hội đi tiếp. Đội bóng của chúng ta chỉ cần thắng Malaysia và Indonesia là gần như chắc chắn được vào vòng loại thứ 3 mà không cần quan tâm đến kết quả những trận đấu khác. Hy vọng các cầu thủ sẽ làm được điều này để người hâm mộ được lần đầu tiên trong lịch sử tận hưởng cảm giác Việt Nam dự vòng loại cuối cùng của World Cup. Khi đó, ngày được xem những cầu thủ hàng đầu châu Á, đang thi đấu ở những giải đấu tốt nhất thế giới trình diễn lối chơi ngay tại Mỹ Đình sẽ không còn xa nữa.

Sau khi vòng loại thứ 2 World Cup 2022 kết thúc, đội tuyển quốc gia của chúng ta sẽ đến với AFF Cup 2020. Hiện Việt Nam đang là đương kim vô địch giải đấu này và được kỳ vọng sẽ tiếp tục có ngôi vị cao nhất. Tuy nhiên, theo nhiều thông tin bên lề thì AFF Cup 2020 sẽ là giải đấu lần đầu tiên có Úc tham dự với tư cách là một đội thành viên của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á.

Theo một thỏa thuận vào năm 2013, Úc sẽ không tham dự AFF Cup vì vấn đề chuyên môn. Có điều này là do trình độ của đội tuyển này trước đây cách biệt quá lớn so với những Việt Nam, Thái Lan hay Malaysia... Tuy nhiên, thời gian gần đây các quốc gia Đông Nam Á đã dần thu hẹp được khoảng cách với Úc ở môn bóng đá. Vì vậy, đội tuyển này đang muốn tham dự AFF Cup để cọ xát và đẩy mạnh thương hiệu. Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ tập trung tập luyện và thi đấu ở AFF Cup 2020 vào cuối tháng 11 và cả tháng 12/2020.

Như vậy, suốt trong năm 2020, đội tuyển U23 và quốc gia sẽ tham gia những giải đấu lớn với nhiều mục tiêu vô cùng quan trọng. Hy vọng các cầu của của chúng ta sẽ thi đấu tốt và mang vinh quang về cho nước nhà.

T.T

Chủ đề khác