VnReview
Hà Nội

Tờ bạc 10.000 đô la Singapore (khoảng 171 triệu đồng) có hợp pháp không?

Đã có thời điểm, Singapore giữ kỷ lục thế giới về giá trị tờ giấy bạc lớn nhất thế giới – tờ 10.000 đô la Singapore (tỷ giá hiện tại tương đương khoảng 171 triệu đồng).

11 mệnh giá tiền cao nhất thế giới xếp hạng theo GDP

Tờ tiền 10.000 đô la được Singapore phát hành từ năm 1967-1976, hai năm sau quốc đảo này tách ra độc lập khỏi Malaysia. Đây là tờ giấy bạc nằm trong series phong lan – quốc hoa của Singapore. Series tiền giấy Singapore lúc này gồm các mệnh giá $1, $5, $10, $25, $50, $100, $500, $1000 và $10,000.

Huawei mate X

Mỗi tờ tiền giấy đều có thiết kế hoa lan ở trung tâm mặt trước. Một phong cảnh đặc trưng của Singapore được mô tả ở mặt sau, thay đổi theo các mệnh giá. Ngoài ra, trên mỗi tờ tiền có các hình, ký hiệu tiêu chuẩn gồm Huy hiệu, hình mờ đầu sư tử và chữ ký của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chủ tịch Hội đồng Ủy ban Tiền tệ ở mặt trước của tờ tiền. Để tăng tính bảo mật, tất cả các tờ tiền đều có ít nhất một dải bảo mật được nhúng theo chiều dọc, riêng tờ 10.000 đô la có hai dải.

Sau series hoa phong lan, tiền giấy Singapore còn có các series khác gồm: Bird Series phát hành trong những năm 1976 – 1984, trong đó tờ bạc $20 thay cho $25; Ship Series từ 1984 – 1999 vẫn giữ số mệnh giá như trong hai series trước, nhưng chuyển đổi tờ $2 thay cho cho tờ $2.

Series mới nhất là Potrait được giới thiệu năm 1999, với mệnh giá $1 và $500 bị loại bỏ.

Đến năm 2014, Singapore dừng in tờ tiền giấy trị giá 10.000 đô la để ngăn chặn nạn rửa tiền cũng như tội phạm liên quan đến các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn. Singapore siết chặt giám sát các lĩnh vực sử dụng nhiều tiền mặt như sòng bài và đại lý chuyển tiền để đảm bảo tiền mệnh giá lớn không được sử dụng để rửa tiền. Quốc đảo giàu có này đã mở hai khu nghỉ dưỡng trị giá hàng tỷ đô la vào năm 2010, thu hút hàng ngàn người chơi cờ bạc từ nước ngoài, một ngành công nghiệp mà một báo cáo của chính phủ cảnh báo có thể dễ rửa tiền.

Việc Singapore dừng in tờ tiền 10.000 đô la được nhà chức trách Indonesia rất hoan nghênh, thậm chí đòi hỏi nhiều hơn là rút tờ tiền này khỏi lưu thông hoặc định thời điểm tờ tiền này hết hạn, để giúp Indonesia kiềm chế các hoạt động tham nhũng, rửa tiền tràn lan. Vào tháng 7/2014, khi Singapore tuyên bố dừng in tờ 10.000 đô, nhà chức trách Indonesia cho rằng nếu tờ tiền vẫn còn ở trên thị trường 5-10 năm nữa thì Indonesia vẫn sẽ tổn thương bởi rửa tiền và tham nhũng.

Tuy nhiên, yêu cầu của Indonesia không được Singapore đáp ứng. Mặc dù không còn được in nữa nhưng tờ 10.000 đô la Singapore, trị giá khoảng 7.400 171 triệu đồng hiện nay, vẫn được lưu hành và tiếp tục được chấp nhận là hợp pháp. Tại các nhà băng, khi giao dịch tờ 10.000 đô la Singapore, khách hàng chắc chắn sẽ bị hỏi danh tính. Các nhà bán lẻ vẫn chấp nhận tờ tiền 10.000 đô la này nếu như họ biết rõ về khách hàng. Hầu hết các nhà bán lẻ và khách sạn 5 sao có những món đồ bán với giá rất cao, có nghĩa họ sẵn lòng chấp nhận tờ tiền 10.000 đô la Singapore (tất nhiên là sau khi bí mật kiểm tra xem liệu người mua có phải là khách du lịch không).

Tất cả những tờ 10.000 đô la Singapore sau đó đều được đưa vào hệ thống ngân hàng, và cuối cùng trả lại cho Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) để tiêu hủy. Do không được in nữa nguồn cung 10.000 đô la Singapore giảm hẳn.;

Hiện nay, tiền mệnh giá cao nhất Singapore là 1.000 đô la Singapore, tương đương khoảng 17,1 triệu đồng.

Tuấn Phan

Chủ đề khác