VnReview
Hà Nội

Dự bị nửa năm ở Bỉ, giá trị Công Phượng vẫn tăng gấp 8 lần so với ở Việt Nam

Dù ngồi dự bị gần như cả nửa mùa giải ở CLB Sint Truidense của Bỉ nhưng giá trị chuyển nhượng của Công Phượng vẫn tăng phi mã và đã chạm mốc 200.000 Euro.

Công Phượng chuẩn bị về nước để gia nhập CLB Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) theo dạng sau nửa năm không thành công trên đất Bỉ trong màu áo của CLB Sint Truidense. Theo tiết lộ của những người trong cuộc, lãnh đạo của đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác đã mua lại 6 tháng hợp đồng của Công Phượng ở đội bóng của Bỉ với giá 100.000 Euro.

Sau khi hết 6 tháng này tức là đến tháng 7/2020, tiền;đạo người Nghệ An có tiếp tục gắn bó với CLB TP.HCM hay không còn phụ thuộc vào việc đàm phán hợp đồng với CLB Hoàng Anh Gia Lai. Hiện Công Phượng đang nghỉ ngơi tại châu Âu và dự kiến sẽ về nước vào ngày 29/12 để chính thức ký hợp đồng chuyển nhượng với đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác.

6 tháng sang châu Âu thi đấu có thể nói là không thành công với Công Phượng khi anh chỉ có 20 phút đá chính thức cho đội 1 của CLB Sint Truidense. Sau đó, tiền đạo người Nghệ An phải làm bạn với ghế dự bị, thậm chí là bị đẩy xuống đội trẻ thi đấu. Điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến phong độ, cảm giác bóng và sự tự tin khi thi đấu của Công Phượng. Nhìn cách anh về nước đá cho đội tuyển quốc gia tại vòng loại World Cup 2022, nhiều người không nhận ra hình ảnh của một 'CP10' khiến các hàng thủ khiếp sợ ngày nào nữa. Thay vào đó, Công Phượng rất thiếu tự tin trong các đường bóng, thể lực cũng có phần suy giảm.

Tuy nhiên, rất bất ngờ là dù có 6 tháng 'thảm họa' ở Bỉ nhưng giá trị cập nhật mới nhất của Công Phượng ngày 13/12 trên chuyên trang chuyển nhượng uy tín Transfermarkt lại ở mức 200.000 Euro. Con số này cao hơn 50.000 Euro so với tháng 7/2019 khi mà 'CP10' bắt đầu chuyển từ Hoàng Anh Gia Lai đến đội bóng của Bỉ. Đặc biệt, so với gần 3 năm trước, giá trị chuyển nhượng của Công Phượng đã tăng tới 8 lần, từ 25.000 Euro lên 200.000 Euro. Đó là thời điểm Công Phượng hết hạn cho CLB Mito HollyHock (Nhật Bản) mượn và về lại Hoàng Anh Gia Lai.

Trong 4 năm qua (2016 - 2019), Công Phượng cũng trải qua hành trình khó tin bậc nhất Việt Nam khi trải qua tới 5 CLB khác nhau. Cụ Thể hơn, vào tháng 1/2016 tiền đạo này sang Mito HollyHock theo dạng cho mượn. Sau 1 năm không thành công trên đất Nhật Bản, anh trở về Việt Nam thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai rồi đến tháng 2/2019 đến Incheon Utd. cũng theo dạng cho mượn. Lúc này, giá trị của Công Phượng đã được định giá lên tới 150.000 Euro. Đến tháng 7/2019, 'CP10' sang Bỉ đầu quân cho Sint Truidense vẫn dưới dạng cho mượn và sắp tới là gia nhập CLB TP.HCM.

Với việc có giá trị chuyển nhượng lên đến 200.000 Euro, Công Phượng hiện đang là cầu thủ Việt Nam được định giá cao thứ 2 sau Đặng Văn Lâm (300.000 Euro). Giá trị của anh cao hơn Văn Hậu (150.000 Euro), Quang Hải (150.000 Euro) và bằng với Xuân Trường (200.000 Euro).

Pikachu Cute

Chủ đề khác