VnReview
Hà Nội

Tiền đánh bạc qua mạng hàng triệu USD mỗi ngày

Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết hiện có 30 nhà cái ở nước ngoài móc nối với tội phạm trong nước, lập đường dây với số tiền hàng triệu USD mỗi ngày.

Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ban chỉ đạo 138 về phòng, chống tội phạm, đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Công an dành nhiều thời gian phân tích về 5 loại tội phạm, cũng chính là 5 nhóm vấn đề nổi lên, cần quan tâm trong năm 2020.

Một trong 5 nhóm vấn đề là tội phạm trên mạng. Bộ trưởng Tô Lâm thừa nhận đây là thách thức lớn nhất, không chỉ với Việt Nam mà cả thế giới.

"Trên thế giới thực có loại tội phạm gì, trên không gian mạng có đầy đủ các loại tội phạm đó. Tội phạm đang chuyển dịch từ thế giới thực sang không gian mạng", đại tướng Tô Lâm nói.

Ông cho rằng phức tạp nhất là liên quan đến tội phạm gián điệp mạng, tấn công mạng, tung tin giả, xuyên tạc, bôi nhọ nhằm mục đích chống phá Đảng, Nhà nước, phát tán văn hóa phẩm đồi trụy, xâm phạm bí mật đời tư, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán vũ khí.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm nhận định tội phạm trên không gian mạng là thách thức lớn nhất.

Đặc biệt là tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá trên mạng với khoảng 30 nhà cái ở nước ngoài móc nối với tội phạm trong nước thiết lập các đường dây.

"Số tiền đánh bạc hàng ngày lên tới hàng triệu USD. Như vừa qua, chúng ta phá một số vụ án đánh bạc với số tiền rất lớn", Bộ trưởng Công an thông tin.

Nêu vấn đề mới về đấu tranh, phòng ngừa tội phạm người nước ngoài, Bộ trưởng Tô Lâm cho hay chỉ trong 2019, số người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam tăng khoảng 17 triệu lượt. Vì vậy, tình trạng người nước ngoài phạm tội ở Việt Nam cũng tăng trên nhiều lĩnh vực như tội phạm sử dụng công nghệ cao, ma túy, mại dâm, buôn bán người, lừa đảo, trộm cắp, giết người, cướp của…

"Hiện, các trại giam của Bộ Công an quản lý khoảng 500 tội phạm là người nước ngoài của 25 nước", tướng Tô Lâm cho hay.

Theo ông, công tác quản lý người nước ngoài liên quan tới trách nhiệm của nhiều bộ, ngành khác nhau. Tuy nhiên, nhiều nơi chưa xác định rõ trách nhiệm của mình, chưa quan tâm đúng mức, thậm chí coi nhẹ công tác quản lý người nước ngoài.

Hàng trăm người Trung Quốc bị bắt quả tang đánh bạc qua mạng trong một khu đô thị ở Hải Phòng hồi cuối tháng 7/2019. Ảnh: Bộ Công an.

Thực tế, còn 19 địa phương chưa ban hành quy chế phối hợp về quản lý người nước ngoài, dẫn đến tình trạng nhiều doanh nghiệp lợi dụng cấp phép lao động cho người nước ngoài, thu tiền dịch vụ, gây khó khăn cho hoạt động quản lý của cơ quan chức năng. Bộ trưởng Công an đề nghị siết chặt việc này và quy trách nhiệm rõ ràng.

Theo Zing

Chủ đề khác