VnReview
Hà Nội

U23 Việt Nam là đội đá ít nhất, thắng ít nhất, thua nhiều nhất từng vào chung kết giải U23 châu Á

U23 Việt Nam hiện đang là đội đá ít nhất, thắng ít nhất, thua nhiều nhất từng vào đến đến trận chung kết giải U23 châu Á.

VCK U23 châu Á 2020 chuẩn bị diễn ra tại Thái Lan từ ngày 8 - 26/1. Ở giải đấu này 2 năm trước, chúng ta là những người đoạt ngôi á quân với một hành trình kỳ diệu. VCK U23 châu Á 2018 cũng là thời điểm HLV Park Hang Seo chính thức khẳng định được tài năng của mình, bước ra ánh sáng và cùng bóng đá Việt Nam đoạt được những vinh quang tột bậc trong 2 năm qua. Tuy nhiên, nhìn lại tổng thành tích 3 lần giải U23 châu Á được tổ chức trước đây chúng ta sẽ giật mình về những kết quả mà U23 Việt Nam nhận được.

Giải vô địch bóng đá U-23 châu Á là giải đấu bóng đá quốc tế được tổ chức bởi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) dành cho độ tuổi từ 23 tuổi trở xuống. Giải đấu lần thứ nhất dự kiến được tổ chức vào năm 2013 tại Oman và các trận đấu vòng loại năm 2012, nhưng vòng chung kết đã bị hoãn lại để tổ chức vào tháng 1 năm 2014 do Cúp bóng đá Đông Á 2013.

Việt Nam thua nhiều thắng ít tại VCK U23 châu Á

Tại lần đầu tiên VCK U23 châu Á diễn ra vào tháng 1/2014, U23 Việt Nam không vượt qua được vòng loại và không thể góp mặt tranh tài. Đó là giải đấu mà Iraq đã lên ngôi vô địch sau khi vượt qua Saudi Arabia trong trận chung kết với tỷ số 1 - 0 nhờ pha lập công của Abdul-Raheem ở phút 33.

Đến lần thứ 2 giải đấu này được tổ chức vào năm 2016 ở Qatar, U23 Việt Nam đã vượt qua được vòng loại với thành tích 1 trong 5 đội nhì có thành tích tốt nhất. Đội bóng của chúng ta được xếp vào bảng D trong vòng chung kết cùng với Jordan, UAE, Úc. Kết quả, U23 Việt Nam thua cả 3 trận với các tỷ số 1 - 3, 0 - 2 và 2 - 3 trước Jordan, Úc và UAE. Đây là giải đấu có sự tham gia của rất nhiều tuyển thủ quốc gia Việt Nam hiện nay như Duy Mạnh, Công Phượng, Tuấn Anh...

Công Phượng (thứ 2 từ trái sang) và Duy Mạnh (thứ 3 từ trái sang) từng tham dự VCK U23 châu Á 2016

Tại VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam cũng vượt qua được vòng loại và rơi vào bảng D được đánh giá là rất khó khi có Hàn Quốc, Úc và Syria. Kết quả 'những chiến binh sao vàng' đã thua Hàn Quốc 1 - 2, thắng Úc 1 - 0 và hòa Syria 0 - 0. Chúng ta xếp thứ 2 tại bảng D với 4 điểm, ghi được 2 bàn, để lọt lưới 2 bàn và được vào vòng tứ kết.

Tại vòng tứ kết, U23 Việt Nam gặp Iraq và hòa 3 - 3 với đội bóng này trong 120 phút thi đấu (thắng 5 - 3 ở penalty), giành quyền vào bán kết. Câu chuyện lịch sử của 'những chiến binh sao vàng' tiếp tục được viết khi chúng ta hòa Qatar 2 - 2 ở bán kết (thắng 4 - 3 ở penalty) và giành quyền vào chung kết. U23 Việt Nam đoạt ngôi á quân giải đấu này khi thua Uzbekistan 1 - 2 trong trận đấu cuối cùng.

Như vậy, trong lịch sử của giải U23 châu Á, nếu tính trong thời gian thi đấu chính thức, U23 Việt Nam được thi đấu tổng cộng 9 trận, thắng duy nhất 1 trận, hòa 3 trận và thua 5 trận.

Xét riêng 6 đội bóng từng lọt vào chung kết giải đấu này, U23 Việt Nam là đội được đá ít nhất, thắng ít nhất, thua nhiều nhất. Điều này xuất phát từ việc các cầu thủ của chúng ta không được tham dự VCK U23 châu Á 2013, bị loại sớm ở vòng bảng giải đấu năm 2016 và hòa nhiều ở giải đấu năm 2018.

5 đội bóng khác trong lịch sử từng vào chung kết của VCK U23 châu Á gồm: Iraq, Saudi Arabia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Uzbekistan. Trong đó, Iraq tham gia 3 lần, đá 16 trận, thắng 12, hòa 3, thua 1; Hàn Quốc tham gia 3 lần, đá 18 trận, thắng 10, thua 4 và hòa 4; Nhật Bản đá 14 trận, thắng 10, hòa 2, thua 2; Uzbekistan tham gia 3 lần, đá 12 trận, thắng 7, hòa 1, thua 4; Saudi Arabia tham gia 3 lần, đá 12 trận, thắng 4, hòa 6, thua 3. Như vậy, U23 Việt Nam cũng là đội bóng duy nhất từng vào chung kết giải đấu này có số trận thua nhiều hơn trận thắng và cũng chỉ mới 2 lần tham dự.

U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018

Nếu xét trên bảng thành tích về số trận thắng trong thời gian thi đấu chính thức thì U23 Việt Nam cũng chỉ xếp 13 của châu lục. Những con số trên chỉ ra ngôi á quân của VCK U23 châu Á 2018 kỳ diệu với chúng ta đến như thế nào.

Chưa đội nào bảo vệ được ngôi vô địch và á quân

Trong lịch sử 3 lần VCK U23 châu Á từng được tổ chức trước đây, chưa đội bóng nào bảo vệ được ngôi vô địch hay á quân. Điều này có nghĩa, theo lịch sử, cứ đội nào vào được chung kết ở lần tổ chức trước thì đến lần tổ chức sau sẽ không thể vào đến trận đấu cuối cùng.

Cụ thể, trong lần giải U23 châu Á được tổ chức đầu tiên vào năm 2014, Iraq và Saudi Arabia là 2 đội bóng lọt vào trận chung kết. Đến giải đấu được tổ chức vào 2 năm sau, Iraq lọt vào đến bán kết nhưng thua Nhật Bản và chỉ giành được hạng 3 còn Saudi Arabia thậm chí còn không vượt qua được vòng bảng.

Đến VCK U23 châu Á 2016, Nhật Bản và Hàn Quốc là những đội lọt vào trận chung kết. Đến giải đấu được tổ chức vào 2 năm sau, cả 2 đội bóng này đều thua nhà vô địch khi đó là Uzbekistan. Cụ thể, Nhật Bản thua Uzbekistan 0 - 4 ở tứ kết còn Hàn Quốc thua Uzebekistan 1 - 4 ở bán kết.

Tại VCK U23 châu Á 2018, Việt Nam và Uzbekistan là 2 đội lọt vào trận chung kết. Đến giải năm nay cả 2 đội đều vượt qua vòng bảng và có quyền tham dự. Nếu theo lịch sử thì cả Việt Nam và Uzbekistan đều sẽ không thể lọt vào chung kết. Tuy nhiên, dưới sự huấn luyện của HLV Park Hang Seo, các cầu thủ Việt Nam đã phá được quá nhiều 'dớp'. Vì vậy, chúng ta có quyền tin tưởng vào việc các cầu thủ 'con cưng' sẽ vượt qua khó khăn, tiến vào chung kết và giành vé dự Olympic 2020.

Hùng Cường

Chủ đề khác