VnReview
Hà Nội

Trung Quốc sẽ cấm hoàn toàn ống hút nhựa vào cuối năm 2020

Chính phủ Trung Quốc đã công bố kế hoạch cắt giảm sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nhựa không phân hủy sinh học.

Theo kế hoạch vừa được chính phủ công bố hôm qua (19/1), ống hút nhựa dùng một lần tại các cơ sở ăn uống trên toàn quốc sẽ bị cấm hoàn toàn vào cuối năm nay.

Chính phủ cũng sẽ cấm sử dụng loại túi nhựa dùng một lần tại các siêu thị ở Bắc Kinh, Thượng Hải và các thành phố lớn khác. Đến năm 2025, việc sử dụng hộp nhựa để giao thực phẩm tại các thành phố sẽ bị cắt giảm 30%.

Ngoài ra, chính phủ đã lên kế hoạch kêu gọi các khách sạn trên cả nước hạn chế cung cấp các mặt hàng nhựa cho khách.

Sắp tới, Trung Quốc sẽ tiến tới cấm hoàn toàn việc nhập khẩu chất thải nhựa.

Theo hãng tin NHK World, Trung Quốc từng là điểm đến hàng đầu của thế giới về chất thải nhựa để tái chế và xử lý. Nhưng khoảng hai năm trước, quốc gia này đã cấm hầu hết hàng nhập khẩu vì lo sợ ô nhiễm môi trường.

Hoàng Lan

Chủ đề khác