VnReview
Hà Nội

Bên trong bệnh viện dã chiến đầu tiên phòng dịch do virus Corona tại thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện dã chiến đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh phòng dịch do virus Corona gây nên chính thức đi vào hoạt động vào sáng ngày 10/2.

Bệnh viện này được đặt bên trong trường Quân sự thành phố Hồ Chí Minh ở huyện Củ Chi với quy mô 300 giường.

Đây sẽ là nơi làm nhiệm vụ cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân dương tính với virus Corona cũng như là nơi ở của những người đang trong thời gian cách ly, chờ theo dõi bệnh.

Hiện tại, các khu I và II với quy mô hơn 100 giường bệnh của bệnh viện dã chiến phòng dịch do virus Corona ở thành phố Hồ Chí Minh đã được chuẩn bị xong. Các khu còn lại đang trong thời gian khử trùng.

Bệnh viện dã chiến phòng dịch do virus Corona tại thành phố Hồ Chí Minh do Sở y tế chịu trách nhiệm xây dựng bộ khung quản lý, quá trình tiếp nhận, quy trình tổ chức hoạt động theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bệnh viện dã chiến phòng dịch Corona của thành phố Hồ Chí Minh được đặt gần bệnh viện huyện Củ Chi. Bệnh viện huyện Củ Chi sẽ tham gia hỗ trợ nhân lực cho bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn đầu mới triển khai bệnh viện dã chiến.

Tại đây có rất nhiều máy móc chuyên dụng cũng như thiết bị để thăm khám đủ để điều trị cho các ca nhiễm virus Corona.

T.T

Chủ đề khác