VnReview
Hà Nội

Bên trong máy bay bọc kín nylon chở khách Trung Quốc từ Việt Nam về Vũ Hán

Tối 9/2, khoảng hơn chục người Trung Quốc mặc trang phục bảo hộ kín mít lên máy bay Vietnam Airlines trở về Vũ Hán.

Chuyến bay đưa 11 người Trung Quốc từ Hà Nội về Vũ Hán Chiếc Airbus A321 của Vietnam Airlines đưa 11 người Trung Quốc cùng vật tư y tế của Việt Nam hỗ trợ cất cánh từ sân bay Nội Bài đến Vũ Hán tối 9/2.

Bên trong máy bay bọc kín nylon chở khách Trung Quốc từ Việt Nam về Vũ Hán

Phi hành đoàn tại cửa ra máy bay để khởi hành từ Hà Nội tới Vũ Hán (Trung Quốc) lúc 22h đêm 9/2.

Bên trong máy bay bọc kín nylon chở khách Trung Quốc từ Việt Nam về Vũ Hán

Đây là chuyến bay charter đặc biệt của Vietnam Airlines đưa 11 người Trung Quốc trở về tỉnh Hồ Bắc đồng thời vận chuyển trang thiết bị, vật tư y tế sang Vũ Hán hỗ trợ.

Bên trong máy bay bọc kín nylon chở khách Trung Quốc từ Việt Nam về Vũ Hán

Bên trong khoang hành khách, toàn bộ ghế ngồi được bọc nylon kín để đảm bảo an toàn cho mọi người tham gia chuyến bay.

Bên trong máy bay bọc kín nylon chở khách Trung Quốc từ Việt Nam về Vũ Hán

Phi hành đoàn gồm 5 tiếp viên và 3 phi công. Mọi người mặc trang phục bảo hộ kín kể từ khi lên máy bay cho đến khi về tới sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh).

Bên trong máy bay bọc kín nylon chở khách Trung Quốc từ Việt Nam về Vũ Hán

Theo tiết lộ của thành viên phi hành đoàn, kể cả khi muốn đi vệ sinh cũng không được bởi nếu vậy họ phải cởi bỏ trang phục bảo hộ.

Bên trong máy bay bọc kín nylon chở khách Trung Quốc từ Việt Nam về Vũ Hán

Được biết toàn bộ hàng hoá hỗ trợ Trung Quốc trị giá 500.000 USD được để trên khoang hành khách.

Bên trong máy bay bọc kín nylon chở khách Trung Quốc từ Việt Nam về Vũ Hán

Một trong những thùng hàng được ghi địa chỉ, người nhận cụ thể.

Bên trong máy bay bọc kín nylon chở khách Trung Quốc từ Việt Nam về Vũ Hán

Những người Trung Quốc lên chuyến bay này về Vũ Hán cũng phải mặc trang phục bảo hộ kín mít.

Bên trong máy bay bọc kín nylon chở khách Trung Quốc từ Việt Nam về Vũ Hán

Khi xe buýt chở ra chân cầu thang máy bay, họ mới bắt đầu được phát trang phục bảo hộ gồm áo, găng tay, khẩu trang, miếng trùm đầu.

Bên trong máy bay bọc kín nylon chở khách Trung Quốc từ Việt Nam về Vũ Hán

Hai trong số 5 tiếp viên hàng không của chuyến bay mang theo máy ảnh để lưu lại khoảnh khắc đặc biệt trong nghề mà chưa bao giờ họ trải qua. Khi trở về các anh cũng sẽ được cách ly 14 ngày cùng với những người khác trên cùng chuyến bay.

Bên trong máy bay bọc kín nylon chở khách Trung Quốc từ Việt Nam về Vũ Hán

Chiếc Airbus A321 cất cánh lúc 22h30 để tới Vũ Hán và chở theo 30 người Việt Nam trở về vào rạng sáng 10/2 tại Cảng hàng không Vân Đồn (Quảng Ninh).

Theo Zing

Chủ đề khác