VnReview
Hà Nội

Bắc Kinh xây nhà máy sản xuất khẩu trang trong 6 ngày

Bắc Kinh sẽ chuyển một khu công nghiệp thành một nhà máy sản xuất khẩu trang mới trong vòng 6 ngày để đáp ứng nhu cầu gia tăng trong bối cảnh dịch coronavirus chủng mới bùng phát.

Nhà máy này sẽ do Tập đoàn xây dựng số 1 Trung Quốc xây dựng, với công suất dự kiến lên tới 250.000 chiếc khẩu trang/ngày.

Việc xây dựng sẽ bắt đầu vào thứ Hai (17/2), và các công nhân sẽ đổi ca liên tục để đảm bảo rằng dự án sẽ hoàn tất vào thứ Bảy tới.

Bắc Kinh xây nhà máy sản xuất khẩu trang trong 6 ngày

Để bảo vệ sức khoẻ cho các công nhân khỏi lây nhiễm Covid-19, các công nhân sẽ được đo thân nhiệt hàng ngày.

Khi Trung Quốc đang phải vật lộ với dịch bệnh, khẩu trang là mặt hàng có nhu cầu rất lớn dùng cho các nhân viên y tế, nhân viên kiểm soát dịch bệnh cũng như người dân.

Chính phủ Trung Quốc đã khuyến khích các nhà sản xuất cung ứng y tế gia tăng sản xuất để đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng khẩu trang trong nước.

Hoàng Tùng theo Tân Hoa Xã

Chủ đề khác