VnReview
Hà Nội

Số người chết vì Covid-19 vượt mốc 2.000, hơn 11.000 bệnh nhân đang nguy kịch

Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) của Trung Quốc thông báo trong ngày 18/2 nước này đã có thêm 136 ca tử vong và 1.749 ca nhiễm mới vì virus Covid-19.

Như vậy, với 136 trường hợp tử vong mới, số người chết vì virus Covid-19 đã chính thức vượt mốc 2.000 và đang dừng ở con số 2.009. Đồng thời, số người nhiễm bệnh trên toàn thế giới cũng đã vượt mốc 75.000. Riêng tại Trung Quốc, hiện tại đã có 74.185 người nhiễm và 2.004 người chết vì virus Covid-19.

Tại tỉnh Hồ Bắc - nơi được coi là tâm của dịch bệnh, trong ngày 18/2 đã có 1.693 trường hợp nhiễm và 132 ca tử vong mới đồng thời có 1.824 bệnh nhân đã hồi phục và xuất viện. Riêng ở Vũ Hán - thủ phủ của Hồ Bắc ghi nhận 1.660 người nhiễm mới và 116 người chết vì virus Covid-19. Đến nay, tại Hồ Bắc đã có hơn 9.100 người khỏi bệnh và xuất viện nhưng vẫn còn khoảng 11.200 bệnh nhân trong tình trạng rất nguy hiểm hoặc nguy kịch.

Khung cảnh tại một bệnh viện dã chiến đặt tại một trung tâm thể thao ở Vũ Hán

Tuy số người nhiễm mới virus Covid-19 vẫn còn rất lớn nhưng theo các báo cáo thì số liệu của ngày 18/2 đã là thấp nhất kể từ ngày 29/1. Các con số mới được công bố chỉ vài giờ sau khi Nga ra lệnh cấm nhập cảnh với toàn bộ công dân Trung Quốc bởi 'tình dịch dịch bệnh ở Trung Quốc ngày càng trở nên tồi tệ hơn'.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã nhiều lần kêu gọi các nước kiềm chế áp dụng biện pháp hạn chế với Trung Quốc trong thương mại và du lịch. Đồng thời, WHO cũng ca ngợi các biện pháp quyết liệt của Trung Quốc trong việc chống virus Covid-19, bao gồm cả việc phong tỏa hàng chục triệu người ở nhiều thành phố.

Các chuyên gia WHO ở Trung Quốc được báo cáo là đang thu thập thông tin và ra hướng dẫn cho chính quyền địa phương. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: 'Nhóm chuyên gia của WHO nhiều khả năng sẽ đi đến Vũ Hán'.

Ngoài Trung Quốc, trên thế giới hiện tại đã có tổng cộng 5 trường hợp tử vong vì virus Covid-19. Trong đó, Nhật Bản, Hongkong, Đài Loan, Pháp và Philippines mỗi nước/vùng lãnh thổ có 1 trường hợp. Nhật Bản hiện tại đang là ổ dịch lớn nhất ngoài Trung Quốc với 614 bệnh nhân đã nhiễm bệnh. Tại Việt Nam, chưa có trường hợp nào tử vong vì virus Covid-19 và từ ngày 14/2 đến nay cũng không có ca nhiễm mới.

T.T

Chủ đề khác