VnReview
Hà Nội

Hàn Quốc tìm ra "bệnh nhân số 0", phần lớn ca nhiễm và nhiễm mới là tín đồ Tân Thiên Địa

Hôm nay, ngày 27/2, số ca nhiễm virus corona mới (Covid-19) ở Hàn Quốc tăng thêm 334, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.595. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ khi dịch bùng phát tại Hàn Quốc từ cuối tháng 1. Đã có 12 người tử vong vì Covid-19 ở Hàn Quốc.

Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, số ca nhiễm mới tăng mạnh được cho là do y tế Hàn Quốc đã hoàn tất xét nghiệm một phần tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa - giáo phái chiếm phần lớn số ca nhiễm tại Hàn Quốc. Con số này được cho là sẽ còn tăng mạnh trong những ngày tới khi Hàn Quốc hoàn tất xét nghiệm cho khoảng 212.000 tín đồ của giáo phái.

Phần lớn số người nhiễm mới là tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa. Cụ thể, trong số 334 ca nhiễm mới có 307 ca ở Daegu – nơi bùng phát dịch từ một nhà thờ Tân Thiên Địa và 4 ca ở tỉnh Bắc Gyeongsang, nơi bị coi là tâm dịch thứ hai ở Hàn Quốc hiện nay. Số ca còn lại rải rác ở các tỉnh, thành khác của Hàn Quốc, trong đó 6 ca ở Seoul.

Quân đội Hàn Quốc được cử phun diệt khuẩn ở khu vực Daemyeong-dong, quận Nam-du ở Daegu sáng nay 278/2. Ảnh: Yonhap

Quân đội Hàn Quốc được cử phun diệt khuẩn ở khu vực Daemyeong-dong, quận Nam-du ở Daegu sáng nay 278/2. Ảnh: Yonhap

Trước đó, theo báo Hong Kong SCMP, các tín đồ Tân Thiên Địa ở Vũ Hán đã họp mặt vào tháng 12 năm ngoái, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát tại thành phố 11 triệu dân này của Trung Quốc. Tân Thiên Địa được cho là có khoảng 200 thành viên ở Vũ Hán.

Kể từ khi nâng mức cảnh báo virus lên mức "đỏ", mức cao nhất, vào Chủ nhật vừa qua, các cơ quan y tế Hàn Quốc đã tập trung vào việc ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh ở Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang.

Người dân xếp hàng trước bưu điện ở Sinam-dong (Daegu) sáng nay 27/2 để mua khẩu trang. Chính phủ Hàn Quốc hôm nay cho biết sẽ cung cấp 3,5 triệu khẩu trang cho các nhà thuốc và bưu điện trên khắp cả nước mỗi ngày từ ngày mai.

Người dân xếp hàng trước bưu điện ở Sinam-dong (Daegu) sáng nay 27/2 để mua khẩu trang. Chính phủ Hàn Quốc hôm nay cho biết sẽ cung cấp 3,5 triệu khẩu trang cho các nhà thuốc và bưu điện trên khắp cả nước mỗi ngày từ ngày mai.

Hàn Quốc đã xác nhận trường hợp nhiễm coronavirus mới đầu tiên là một phụ nữ Trung Quốc đến từ Vũ Hán, tâm chấn của sự bùng phát virus, vào ngày 20/1, nhưng tốc độ lây nhiễm đã không đáng báo động cho đến ngày 18/2, khi một phụ nữ 61 tuổi, tín đồ Tân Thiên Địa ở Daegu được xét nghiệm dương tính với virus này.

Theo đại diện giáo phái này, 833 trong số 1.848 tín đồ ở Daegu đã được xét nghiệm được xác nhận dương tính với Covid-19 vào thứ Tư. 7.446 thành viên còn lại ở Daegu đang chờ xét nghiệm.

Tuấn Phan

Chủ đề khác