VnReview
Hà Nội

Mưa đá, giông lốc ở Yên Bái và một số tỉnh miền núi phía Bắc, dự báo còn mưa đá nữa

Từ chiều và đêm qua, mưa đá kèm giông lốc lớn đã xảy ra ở Yên Bái, Lào Cai, Sơn La… gây thiệt hại nhiều tài sản và hoa màu của người dân địa phương.

Tại Yên Bái, theo tường thuật của người dân, trận mưa đá xảy ra khoảng 7 giờ đêm 2/3 với nhiều hạt đá có kích thước to bằng viên bi. Mưa đá trong khoảng 20 phút kèm theo giông lốc dữ dội đã khiến một số nhà dân bị tốc mái, cây cối, cột điện bị đổ gây mất điện cục bộ toàn thành phố.

Ngoài Yên Bái, mưa đá cũng xảy ra ở nhiều địa phương khác như Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang.

Nguyên nhân mưa đá và giông lốc xảy ra do một bộ phận không khí lạnh từ lục địa Trung Quốc đang di chuyển xuống phía nam và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh phía Bắc từ chiều hôm qua. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn trung ương, khoảng đêm nay, ngày 3/3, khối không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc; gần sáng và ngày 4/3 ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông Bắc bộ, bắc Trung bộ; sau đó sẽ ảnh hưởng đến trung Trung bộ và phía tây Bắc bộ.

Dự báo, ngày và đêm nay (3/3) miền Bắc sẽ tiếp tục có mưa giông diện rộng, không loại trừ khả năng có mưa đá, sấm sét và gió giật mạnh nguy hiểm.

Mưa đá, giông lốc ở Yên Bái và một số tỉnh miền núi phía Bắc, dự báo còn mưa đá nữa

Mưa đá, giông lốc ở Yên Bái và một số tỉnh miền núi phía Bắc, dự báo còn mưa đá nữa

Mưa đá, giông lốc ở Yên Bái và một số tỉnh miền núi phía Bắc, dự báo còn mưa đá nữa

Mưa đá, giông lốc ở Yên Bái và một số tỉnh miền núi phía Bắc, dự báo còn mưa đá nữa

Mưa đá, giông lốc ở Yên Bái và một số tỉnh miền núi phía Bắc, dự báo còn mưa đá nữa

Tuấn Phan. Ảnh: Dân trí

Chủ đề khác