VnReview
Hà Nội

Tình hình dịch bệnh Corona trên thế giới ngày 3/3: Hàn Quốc tăng 600 người nhiễm sau 1 đêm

Số ca nhiễm virus Corona chủng mới ở Hàn Quốc tăng lên tới 4.812 người và đã có 34 ca tử vong. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh ở Ý, Iran và một số quốc gia khác cũng đang rất căng thẳng.

Theo những số liệu mới nhất, tính đến sáng ngày 3/3, trên toàn thế giới đã có 90.872 người nhiễm virus Covid-19, 3.117 người chết và 48.002 trường hợp được chữa khỏi. Trung Quốc ghi nhận số ca nhiễm ít;kỷ lục kể từ ngày công bố dữ liệu trên toàn quốc với 125 người. Nước này có thêm 31 ca tử vong mới, nâng tổng số người chết vì Covid-19 lên 2.943 người, chiếm 94,41% số người chết vì Covid-19 trên toàn thế giới. Trong số những ca nhiễm bệnh mới ở Trung Quốc, Hồ Bắc vẫn nơi chiếm số lượng lớn nhất với 114 người.

Tình dịch dịch bệnh Corona chủng mới có phần giảm sút ở Trung Quốc nhưng lại tăng rất mạnh ở một số quốc gia khác. Hàn Quốc ghi nhận thêm 600 ca bệnh chỉ trong ngày 2/2 nâng tổng số người nhiễm Covid-19 ở nước này lên 4.812 ca, cao thứ 2 thế giới. 'Xứ sở kim chi' hiện tại đang có tổng cộng 29 người chết vì virus Covid-19.

Hôm qua, theo hãng thông tấn Yonhap, giáo chủ của Tân Thiên Địa - Lee Man Hee đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Covid-19. Người này đã cúi đầu xin lỗi vì để tín đồ nhiễm virus corona. 'Thay mặt các thành viên giáo phái, tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến người dân', ông Lee nói với giọng run rẩy, sau đó quỳ gối dập đầu tạ lỗi ngay trên thềm đá trước cổng nhà thờ hôm 2/3.

Giáo chủ 88 tuổi của Tân Thiên Địa nói sự tình hiện nay là 'ngoài ý muốn' nhưng thừa nhận đã có nhiều người nhiễm bệnh. 'Chúng tôi đã nỗ lực hết sức nhưng không thể ngăn chặn hết. Tôi cầu mong sự tha thứ của người dân', ông nói.

Ngoài Hàn Quốc, tình hình dịch bệnh cũng đang có chiều hướng phức tạp ở Iran và Ý. Tại Iran, hiện tại đã có 66 người qua đời vì Covid-19 trong tổng số 1.501 người nhiễm. Trong số người qua đời vì dịch bệnh ở Iran có ông Mohammad Mirmohammad, 71 tuổi, một thành viên thuộc hội đồng cố vấn của nhà lãnh đạo tối cao của Iran. Tại Ý - 'tâm dịch Covid-19' ở châu Âu, hiện tại đã có 2.036 người nhiễm bệnh và 52 ca tử vong. Trong số 8.739 trường hợp nhiễm virus Covid-19 tại 61 quốc gia/vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc, 81% bệnh nhân tập trung ở Hàn Quốc, Ý, Iran và Nhật Bản. Ở 57 quốc gia/vùng lãnh thổ còn lại, có 39 nước ghi nhận ít hơn 10 trường hợp và 19 nước báo cáo chỉ có 1 người nhiễm.

Tại Mỹ, ngày 2/3 ghi nhận thêm 5 trường hợp tử vong vì Covid-19, nâng tổng số người chết lên 6 và tất cả đều tập trung tại Washington. Điều đáng báo động là 5/6 ca tử vong ở 'xứ sở cờ hoa' được phát hiện tại một trung tâm dưỡng lão ở Kirkland. Mỹ đã có tổng cộng 101 người nhiễm Covid-19.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) từng cảnh báo về mối lo ngại Covid-19 tại một số quốc gia ngoài Trung Quốc. Từ ngày 1-2/3, số người nhiễm mới được phát hiện ở các nước khác cao hơn Trung Quốc đại lục tới 9 lần.

T.T

Chủ đề khác