VnReview
Hà Nội

Công ty Nhật kêu gọi người dân ngừng tích trữ giấy vệ sinh bằng bức ảnh này

Marutomi Seishi, một trong những nhà sản xuất giấy vệ sinh lớn nhất Nhật bản, đã thúc giục mọi người không tích trữ giấy vệ sinh bằng việc đăng lên mạng xã hội hình ảnh cho thấy số lượng lớn giấy vệ sinh có bên trong nhà kho của mình.

Tờ báo Yomiuri Shimbun cho biết công ty giấy có trụ sở ở Fuji, tỉnh Shizuoka, mỗi ngày xuất khoảng 4,8 triệu cuộn giấy vệ sinh (khoảng 600 tấn) trên toàn quốc. Tính đến thứ Tư, công ty còn khoảng 10.000 tấn giấy vệ sinh trong kho.

Công ty Nhật kêu gọi người dân ngừng tích trữ giấy vệ sinh bằng bức ảnh này

Kể từ cuối tháng 2/2020, những tin đồn sai lệch như các sản phẩm từ giấy của Trung Quốc sẽ bị cấm, phát tán trên mạng xã hội Nhật Bản, dẫn đến tình trạng người dân đổ xô tích trữ giấy vệ sinh và gây ra tình trạng thiếu giấy vệ sinh nghiêm trọng trên cả nước.

Một lãnh đạo công ty khẳng định mặc dù sự chậm trễ trong giao hàng, nhưng công ty có nguồn dự trữ nguyên liệu thô như giấy và bột giấy đã qua sử dụng và các nhà máy đang hoạt động hết công suất.

Minh Hương

Chủ đề khác