VnReview
Hà Nội

Người thứ 33 nhiễm covid-19, ngồi cùng chuyến bay với bệnh nhân số 17

Chiều 10/3, Bộ Y tế đã xác nhận ca bệnh thứ 33 dương tính với Covid-19. Đây là một hành khách người Anh đi trên chuyến bay VN0054 và đang ở Hội An, Quảng Nam.

Bệnh nhân thứ 33 dương tính với Covid-19 là một người đàn ông, 58 tuổi, quốc tịch Anh và đi trên chuyến bay VN0054 của Việt Nam Airlines. Khi được lấy mẫu xét nghiệm, người này ở Hội An, Quảng Nam.

Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân được Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Nam gửi xét nghiệm và có kết quả dương tính với virus Covid-19.

Trước đó, trưa 10/3, Bộ Y tế đã xác nhận Việt Nam có ca dương tính với Covid-19 thứ 32. Đây là một người phụ nữ 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam và đang sống tại Anh. Đến tối 9/3, bệnh viện bệnh nhiệt đới TP.HCM khẳng định bệnh nhân này dương tính với Covid-19.

Bệnh nhân này vào tối 27/2 có gặp mặt và cùng dự tiệc, đi chơi với bệnh nhân thứ 17 của Việt Nam tại London. Ngày 2/3, người này khởi phát các triệu chứng ho khan, không sốt, đi khám tại London và được cho điều trị ngoại trú.

Ngày 7/3, ca bệnh thứ 32 của Việt Nam vẫn ho nhiều, không sốt, đồng thời nghe tin ca bệnh thứ 17 đã nhiễm Covid-19 nên đi khám trở lại và khai rõ tiền sử tiếp xúc.

Người này được yêu cầu cách ly tại nhà, không thực hiện xét nghiệm. Sau đó, bệnh nhân được người nhà thuê máy bay riêng, có phòng cách ly trên máy bay đưa về Việt Nam và đến sân bay Tân Sơn Nhất sáng ngày 9/3. Tại thời điểm này, thân nhiệt bệnh nhân là 37,5 độ C, ho khan và không khó thở.

Bệnh này này sau đó được đưa ngay vào bệnh viện dã chiến Củ Chi để cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Đến 19h30 ngày 9/3 thì bệnh viện nhiệt đới TP.HCM thông báo chị dương tính với Covid-19. Hiện người này đang cách ly, điều trị tại bệnh viện dã chiến Củ Chi, sốt 38,2 độ C, ho khan và không khó thở.

T.T

Chủ đề khác