VnReview
Hà Nội

Thêm 5 bệnh nhân ở Bình Thuận nhiễm Covid-19, đều liên quan đến bệnh nhân thứ 34

Bộ Y tế vừa công bố thêm 5 bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại tỉnh Bình Thuận, nâng tổng số người nhiễm loại virus nguy hiểm trên lên tổng số 44 ca.

5 ca nhiễm Covid-19 mới ở Bình Thuận đều liên quan đến bệnh nhân thứ 34 gồm chồng (59 tuổi), con trai (28 tuổi), cháu gái (2 tuổi), bà sui gia và con trai của bệnh nhân thứ 37 (bệnh nhân thứ 37 lây từ bệnh nhân thứ 34).

Trước đó, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận đã thu thập 56 trường hợp có tiếp xúc diện F1 với các bệnh nhân đã được công bố ở Bình Thuận vào ngày 10 và 11/3. Ngày 12/3, Viện Pasteur Nha Trang thông báo kết quả xét nghiệm dương tính của 5 trường hợp kể trên.

Ảnh minh họa

Hiện tại, tỉnh Bình Thuận đang có 9 bệnh nhân nhiễm Covid-19, 8 người đang cách ly tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận và một người tại trung đoàn 812. Họ là người thân, nhân viên của bệnh nhân thứ 34.

Vào ngày 10/3, Bộ Y tế công bố bệnh nhân thứ 34 nhiễm Covid-19 tại Việt Nam. Trường hợp này là một nữ doanh nhân, 51 tuổi, cư trú ở Bình Thuận. Chị sang New York (Mỹ) ngày 22/2, quá cảnh ở sân bay Incheon của Hàn Quốc. Đến ngày 29/2, bệnh nhân này về Việt Nam, quá cảnh ở sân bay Qatar, nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 2/3. Sau đó, chị có biểu hiện ho và sốt và đến ngày 9/3 thì vào bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận rồi điều trị cách ly tại đây.

T.T

Chủ đề khác