VnReview
Hà Nội

10 bệnh nhân Covid-19 âm tính lần 1, 7 bệnh nhân khác bệnh nặng lên

Theo những thông tin mới nhất, trong số 70 bệnh nhân đang điều trị Covid-19 tại Việt Nam, đã có khoảng 10 bệnh nhân âm tính lần 1 nhưng cũng có 7 bệnh nhân có bệnh lý trở nặng.

Hai điều dưỡng bệnh viện Bạch Mai nhiễm Covid-19, nâng tổng số bệnh nhân lên 87

Theo những thông tin mới nhất, Việt Nam đã ghi nhận ca nhiễm Covid-19 thứ 86 và 87. Đây là hai điều dưỡng của bệnh viện Bạch Mai.

Sáng 20/3, bệnh nhân thứ 18 nhiễm Covid-19 tại Việt Nam đã chính thức được xuất hiện sau 3 lần có kết quả xét nghiệm âm tính. Đây là người đầu tiên trong số 71 ca mắc Covid-19 từ ngày 6/3 ở Việt Nam được chữa khỏi hoàn toàn.

Bệnh nhân thứ 18 có tên N.V.T, 27 tuổi, giới tính nam, quê ở Thái Bình và đã đi qua vùng tâm dịch Deagu của Hàn Quốc hồi cuối tháng Hai. Anh được điều trị tại bệnh viện đa khoa Ninh Bình.

Bác sĩ Chu Thị Giang, Phó giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình cho biết bệnh viện đã áp dụng nghiêm ngặt phác đồ điều trị theo hướng dẫn của Bộ y tế, kết hợp với kinh nghiệm điều trị cho bệnh nhân có triệu chứng viêm nhiễm áp dụng điều trị tối ưu, tăng cường miễn dịch cho bệnh nhân và điều trị những triệu chứng thông thường.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm 5 lần, trong đó 3 lần gần nhất vào ngày 14, 16 và 18/3 đều cho kết quả âm tính.

Theo báo Tuổi trẻ, ngoài bệnh nhân N.V.T đã xuất viện vào sáng nay (20/3) thì đã có khoảng 10 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19, trong đó có bệnh nhân thứ 17.

Tuy nhiên, trong số 70 bệnh nhân đang còn điều trị Covid-19 tại Việt Nam, có 2 bệnh nhân đang trong tình trạng bệnh nặng và được điều trị tích cực. Đó là bà L.T.H (64 tuổi, ca bệnh số 19) và 1 du khách người anh (69 tuổi, ca bệnh số 26). Hiện cả 2 bệnh nhân này đã được đặt máy thở, lọc máu và vẫn được các y bác sĩ của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương theo dõi sát tình hình. Đối với bà L.T.H do tình trạng suy hô hấp tiến triển nhanh nên hội đồng chuyên môn cấp Bộ Y tế và tổ hồi sức bệnh nhân Covid-19 nặng của Bộ Y tế thống nhất chỉ định can thiệp ECMO. Cùng với đó, theo thông tin từ Báo Chính phủ thì hiện 7 bệnh nhân bệnh khác đang có tình trạng bệnh nặng lên.

Việt Nam hiện đã có tổng cộng 87 người nhiễm Covid-19, 17 trường hợp được chữa khỏi. Hiện nước ta đang theo dõi sức khỏe (cách ly) 38.081 người, trong đó có 7.316 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 2.241 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 28.524 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Trên thế giới hiện đã có 245.626 trường hợp mắc Covid-19 tại 181 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó có 7 quốc gia có trên 10.000 ca mắc, 9 quốc gia có từ trên 1.000 đến dưới 10.000 ca mắc, 165 quốc gia/vùng lãnh thổ có dưới 1.000 ca mắc.

T.T

Chủ đề khác