Hình ảnh các vết hằn và thương tích trên khuôn mặt của các bác sỹ, y tá ở tuyến đầu chống dịch ở Vũ Hán chắc chắn sẽ khiến những ai xem qua không khỏi đau xót.
Như vậy là Vũ Hán đã bước đầu khống chế dịch thành công khi hai bệnh viện dã chiến tại đây đã đóng cửa từ hồi tuần trước và hôm 18/3 không ghi nhận thêm bất kỳ ca nhiễm Covid-19 nào ở thành phố Vũ Hán và cả tỉnh Hồ Bắc nói chung. Tới sáng 20/3 chỉ ghi nhận thêm 3 ca tử vong trên khắp Trung Quốc.
Đây rõ ràng là điều mong mỏi của không ít các bác sỹ, y tá đã không quản công chung tay dập dịch. Tuy Vũ Hán vẫn chưa được gỡ bỏ lệnh phong tỏa nhưng nhịp sống đã phần nào hồi sinh tại đây. Khi mọi hoạt động dần bình thường trở lại cũng là lúc những bác sỹ nơi tuyến đầu chống dịch có thể thở phào nhẹ nhõm và can đảm bỏ lớp mặt nạ, khẩu trang kín mít đã theo họ trong suốt nhiều tháng qua.
Giờ đây tại Vũ Hán, những y tá, bác sỹ được coi là những anh hùng dân tộc khi đã giúp cứu sống vô số mạng người. Thậm chí họ cũng là một trong những đối tượng dễ bị lây nhiễm nhất do phải tiếp xúc với nhiều bệnh nhân. Nhưng vượt trên tất cả nỗi lo sợ đó, họ đã giúp Trung Quốc tạm thời khống chế được dịch. Cho đến nay, Trung Quốc chỉ có 80,9 ngàn ca nhiễm và số ca tử vong khoảng 3,2 ngàn người và không còn tăng lên như trước.
Theo Chinadaily, nhiếp ảnh gia Li Ge đã có dịp theo sát hành trình của nhiều bác sỹ, y tá và ghi lại được những khoảnh khắc hết sức quý giá về khuôn mặt của họ sau khi tháo bỏ lớp khẩu trang, mặt nạ và hình ảnh những bệnh nhân mà họ đã cứu sống.
Y tá Xu Jian đến từ Bệnh viện tỉnh Phúc Kiến
Y tá Tang Shan đến từ Bệnh viện Đại học Y Sơn Tây số 1
Bác sỹ Wang Shudong thuộc Bệnh viện số 1 Đại học Cát Lâm
Y tá Li Yanglin đến từ Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc
Y tá Kong Yaya thuộc Bệnh viện Hòa bình, trực thuộc Trường Cao đẳng Y tế Trường Trị, Sơn Tây
Y tá Ma Jingyu thuộc Bệnh viện số 1 Đại học Cát Lâm
Y tá Wu Yinglin đến từ Bệnh viện số 1 Đại học Nam Xương, tỉnh Giang Tây
Bác sỹ Du Houwei làm việc tại Bệnh viện Công đoàn thuộc Đại học Y Phúc Kiến
Y tá Song Wei thuộc Bệnh viện số 1 Đại học Cát Lâm
Tiến Thanh